Phó Thủ tướng: Thông tin nhiễu loạn sẽ hỏng quyết định quản lý

(PLO)- Việt Nam ủng hộ tự do hóa thương mại, nhưng bên cạnh việc tạo thuận lợi thương mại cần phải đi kèm với chống gian lận thương mại.

Hôm nay, 15-1, Bộ KH&ĐT, Ngân hàng thế giới cùng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ công bố Báo cáo phát triển Việt Nam 2019 với chủ đề "Kết nối Việt Nam vì thịnh vượng và phát triển chung”.

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao nội dung Báo cáo đã phân tích khá đầy đủ và toàn diện các tác động kinh tế của kết nối trên các khía cạnh khác nhau và các tổn thất kinh tế có thể xảy ra trong trường hợp có gián đoạn kết nối.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ công bố Báo cáo phát triển Việt Nam 2019. Ảnh: VGP


Bên cạnh những mặt đã đạt được, Phó Thủ tướng cũng nêu ra một số vấn đề cần được nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa. Đó là chính sách kết nối hạ tầng về đầu tư giao thông cần hướng mạnh hơn nữa vào phục vụ thương mại. Bên cạnh thương mại quốc tế, Việt Nam cũng cần quan tâm tới đầu tư và thị trường trong nước.

Cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu sâu hơn về kết nối Đông - Tây để phát triển mạnh mẽ kinh tế biển, du lịch biển theo chiến lược phát triển kinh tế biển, để hạ tầng của Việt Nam không bị vô hiệu hóa khi các quốc gia khác đang chú trọng vào việc phát triển và kết nối theo hướng Đông - Tây.

Về vấn đề nguồn dữ liệu thông tin cung cấp cho doanh nghiệp cần phân tích có chất lượng về chính sách đa ngành đối với thương mại, Phó Thủ tướng cho rằng đây là đề xuất đúng đắn. Bởi nếu thông tin nhiễu loạn thì sẽ giết chết các quyết định hoặc làm hỏng các quyết định về quản lý.

Tuy nhiên, bên cạnh việc tạo thuận lợi thương mại thì cần phải đi kèm với chống gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Việt Nam ủng hộ tự do hóa thương mại, ủng hộ minh bạch, công khai, nhưng cũng phải bảo vệ quyền, cạnh tranh và công bằng, bí mật cá nhân và bí mật của các doanh nghiệp".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.