Phó Thủ tướng: Chống dịch nhưng không để ách tắc hàng hóa

(PLO)- Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam sẽ vận động các doanh nghiệp hội viên giảm 10%-20% phí lưu kho lưu bãi.

Chiều nay, 6-2, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp lần thứ 6 của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban Chỉ đạo 1899).

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết tại Lạng Sơn, một số khối lượng hàng hóa nhất định đã được thông quan do chủ hàng đồng ý chuyển sang xuất theo chính ngạch, chịu thêm thuế VAT. Trong khi đó, tại Móng Cái, Lào Cai, hàng hóa chưa thể xuất được do chủ hàng không đồng ý chuyển xuất chính ngạch, quyết chờ đợi chợ đầu mối biên giới mở cửa.

Một khó khăn nữa được ông Khánh nêu ra là về quy trình phòng, chống dịch yêu cầu phải cách ly 14 ngày với tài xế chở hàng qua biên giới Trung Quốc. "Để thuận lợi cho giao thương, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị thống nhất quy trình phòng dịch ở cửa khẩu tuyến hai. Bộ Y tế cần sớm trả lời để đàm phán với phía Trung Quốc, thống nhất quy trình phòng dịch bệnh để đảm bảo chống dịch nhưng không gây gián đoạn quá mức hoạt động xuất nhập khẩu" - ông Khánh đề nghị. 

Các xe nông sản tại Lạng Sơn bắt đầu được thông quan trở lại từ chiều 5-2. Ảnh: LANGSON.GOV

Đại diện Bộ Y tế cho biết dịch nCoV chỉ lây qua người chứ không lây qua hàng hóa. Vì thế, Bộ sẽ thống nhất với Bộ Công Thương quy trình kiểm soát, phòng dịch với hàng hóa thông quan tại cửa khẩu để tránh ách tắc, ảnh hưởng kinh tế.

Tại cuộc họp, ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, cũng cho biết đã nhận được văn bản của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ logicstic cho các doanh nghiệp nông sản và đã thống nhất sẽ vận động các doanh nghiệp hội viên giảm 10%-20% phí lưu kho lưu bãi; đặc biệt là kho lạnh, để hỗ trợ cho các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị thu mua nông sản cho nông dân.

"Đây là một hành động thiết thực của các doanh nghiệp logistics để ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ và toàn dân trong công tác phòng chống dịch" - ông Hiệp nói.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Chúng ta chống dịch, kiểm soát cửa khẩu, đường mòn lối mở, nhưng không được để ách tắc hàng hóa, phải tạo điều kiện cho thuận lợi thương mại".

Phó Thủ tướng yêu cầu lúc này cần phải có phân tích, đánh giá thực trạng trên ảnh hưởng thế nào tới bao tiêu hàng hóa qua biên giới. Từ đó bổ sung biện pháp cụ thể, thiết thực trong kiểm tra chuyên ngành, thông quan để "vừa đáp ứng nhu cầu kiểm soát dịch bệnh nhưng không để ách tắc hàng hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn, đảm bảo giao thương".

Cuối cùng, Phó Thủ tướng nêu mấu chốt vẫn là phải làm sao chuyển xuất tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp cùng Bộ Tài chính, hải quan, Bộ Y tế thống nhất với nước bạn quy trình kiểm soát hàng hóa, con người thông quan ở các cửa khẩu làm sao vừa đảm bảo an toàn, kiểm soát được dịch bệnh, không chỉ đường bộ mà cả đường biển. Quy trình khử trùng xe, tàu, hàng hóa như thế nào cho đảm bảo...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.