Phó Thủ tướng Campuchia kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

(PLO)- Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông giải quyết tranh chấp một cách hòa bình bằng cách tuân thủ luật pháp quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Phnompenh Post dẫn lời Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong ngày 1-10 kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông giải quyết tranh chấp một cách hòa bình bằng cách tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông Namhong cũng hy vọng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) để ngăn tranh chấp leo thang.

Ông Namhong nêu chủ đề này trong cuộc gặp với Đại sứ Úc tại Campuchia Pablo Kang vào ngày 1-10.

Phó Thủ tướng Campuchia kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông. Ảnh: PHNOMPENH POST

Theo Phnompenh Post, ông Namhong hôm 1-10 cho rằng Biển Đông nên là "vùng biển của hòa bình và an ninh", với quyền tự do hàng hải và hàng không được đảm bảo.

“Tôi hy vọng rằng ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán để đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trong thời gian tới. Cho đến nay, cuộc đàm phán đã gần kết thúc” - ông Namhong nói.

Phó thủ tướng Campuchia cũng lưu ý rằng với tư cách là chủ tịch luân phiên ASEAN lần thứ ba vào năm 2022, Campuchia sẽ ưu tiên tăng cường sự đoàn kết trong ASEAN, đồng thời đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực.

Theo ông Namhong, tại hội nghị cấp cao ASEAN 2022 sắp tới, khối sẽ kỷ niệm 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Ông nhắc lại những nỗ lực của Campuchia với tư cách là chủ tịch ASEAN lần đầu tiên vào năm 2002 khi DOC đạt được nhằm tránh xung đột quân sự.

“Bây giờ, 20 năm đã trôi qua và tất cả các bên liên quan vẫn đang cần sự tôn trọng đầy đủ đối với DOC này” – ông Namhong cho hay.

“Năm 2012, Campuchia chủ trì ASEAN lần thứ hai. Sau đó, chúng tôi đã cố gắng thúc đẩy Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN và Úc, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc và New Zealand” - ông Namhong nói thêm.

Theo ông, RCEP sẽ mang lại lợi ích cho kinh doanh, thương mại, đầu tư và hội nhập kinh tế sâu rộng hơn giữa các thành viên RCEP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.