Phó đại sứ Triều Tiên đào tẩu là con của tướng bốn sao?

(PL)- Sau khi thông tin ông Thae Yong-ho, phó đại sứ tại đại sứ quán CHDCND Triều Tiên ở Anh, đào tẩu sang Hàn Quốc được công bố (ảnh), ngày 18-8, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Thống nhất đánh giá sự kiện này sẽ dẫn đến chia rẽ trong nội bộ chế độ Triều Tiên.

Nguồn tin cho rằng ông Thae Yong-ho đã có nhiều dịp quan sát các nước trên thế giới và so sánh giữa Nam và Bắc Triều Tiên. Do đó, ông quyết định đào tẩu bởi đã nhìn thấy hạn chế trong đường lối chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Nguồn tin giải thích trước những năm 1990, nguyên nhân đào tẩu khỏi Triều Tiên xuất phát từ yếu tố chính trị và cá nhân. Nhưng sau thời kỳ khó khăn (giữa và cuối thập niên 1990), người đào tẩu chỉ muốn tìm kiếm chất lượng và điều kiện sống tốt hơn.

Yonhap dẫn nguồn tin từ CHDCND Triều Tiên cho biết sau khi có thông tin phó đại sứ Thae Yong-ho đào tẩu, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra nhiều biện pháp:

Điều động các thanh tra viên kiểm tra tất cả vị trí làm việc ở nước ngoài.

Loại bỏ các yếu tố có thể dẫn đến đào tẩu từ các đại sứ quán, các phái đoàn thường trực và phái đoàn kinh tế, các công ty thương mại và các nhà hàng Triều Tiên ở nước ngoài.

Ngăn chặn hành vi tham khảo các ấn bản hay tài liệu tuyên truyền Hàn Quốc qua thiết bị điện tử như máy vi tính xách tay và điện thoại di động.

Chỉ đạo nếu các vị trí ở nước ngoài không đạt được chỉ tiêu thanh toán với Bình Nhưỡng thì rút toàn bộ nhân viên và giải thể các cơ quan liên quan.

Hãng tin Yonhap cũng dẫn một nguồn tin khác cho biết phó đại sứ Triều Tiên Thae Yong-ho có thể là con trai của tướng bốn sao Thae Pyong-ryol đã qua đời hồi tháng 2-1997.

Tướng Thae Pyong-ryol là thế hệ quân du kích đầu tiên đánh quân đội Nhật hoàng trong Chiến tranh thế giới thứ II do nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành chỉ huy. Tại Triều Tiên, con cái các du kích quân thế hệ thứ nhất đều được hưởng nhiều đặc ân về xã hội và chính trị. Ông Thae Yong-ho đã từng học chung trường với con cái nhiều du kích quân thế hệ thứ nhất. Anh cả ông là Thae Hyong-chol, là chủ tịch ĐH Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng.

Thông thường nhiệm kỳ của các nhà ngoại giao Triều Tiên ở nước ngoài là ba năm nhưng phó đại sứ Thae Yong-ho ở London đến 10 năm vì xuất thân từ gia đình chí cốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.