Philippines xóa nợ hơn 1 tỉ USD cho nông dân để thúc đẩy sản xuất lương thực

(PLO)- Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. đã ký đạo luật xóa khoản nợ trị giá 57,56 tỉ peso (gần 1,03 tỉ USD, tức gần 24.161 tỉ đồng) liên quan tiền sử dụng đất cho hơn 600.000 nông dân nước này, nhằm thúc đẩy sản xuất lương thực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. ngày 7-7 đã ký đạo luật xóa khoản nợ trị giá 57,56 tỉ peso (gần 1,03 tỉ USD, tức gần 24.161 tỉ đồng) liên quan tiền sử dụng đất cho hơn 600.000 nông dân nước này, nhằm thúc đẩy sản xuất lương thực, theo hãng tin AFP.

Cụ thể, Đạo luật giải phóng nông nghiệp mới sẽ miễn trừ tất cả khoản nợ về đất cho những nông dân đã nhận đất của chính phủ và được yêu cầu thanh toán trong thời hạn 30 năm theo chương trình cải cách ruộng đất năm 1988 nhưng không có khả năng thanh toán.

Vào năm 1988, Philippines đã phân bổ khoảng 4,8 triệu ha đất (tương đương 16% diện tích nước này) cho 3 triệu nông dân không sở hữu đất.

Nông dân cấy lúa ở tỉnh Laguna (Philippines). Ảnh: BLOOMBERG

Nông dân cấy lúa ở tỉnh Laguna (Philippines). Ảnh: BLOOMBERG

Phát biểu tại buổi lễ ký kết đạo luật ở dinh tổng thống, ông Marcos nói: “Chúng tôi biết những người nông dân không có điều kiện để trả khoản nợ khổng lồ này. Vì vậy, để chính phủ giải quyết việc này là điều đúng đắn”.

Ông cho biết việc xóa các khoản vay sẽ mang lại lợi ích cho hơn 610.000 người, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ của ông “đang làm mọi thứ để nuôi sống người dân”.

Bên cạnh đó, chính phủ Philippines cũng sẽ chi thêm 206 triệu peso (3,6 triệu USD, khoảng 87 tỉ đồng) để bồi thường cho những chủ sở hữu đất đã chuyển giao tài sản cho người khác.

Ngoài vai trò tổng thống, ông Marcos còn đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines. Ông cho biết cho biết sự việc xóa nợ nhằm “giúp các trang trại hoạt động hiệu quả hơn và cải thiện cuộc sống của nông dân”.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng cam kết sẽ thúc đẩy canh tác, đẩy nhanh việc giải quyết các vụ án nông nghiệp và đào tạo các thế hệ nông dân trẻ nhằm “hồi sinh ngành nông nghiệp” nước này.

Philippines đã lâm vào tình trạng thiếu hụt lương thực từ năm 2022. Vào tháng 1 năm nay, giá lương thực tăng cao do thiếu hụt nguồn cung đã đẩy lạm phát ở quốc gia này lên mức cao nhất trong 14 năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.