Philippines vận chuyển 69 container rác trở lại Canada

(PLO)- Theo lệnh của Tổng thống Rodrigo Duterte, Philippines đã đặt 69 container chứa “rác vận chuyển trái phép” trên một con tàu đang hướng tới Canada hôm 30-5.

Theo tờ The Guardian, Philippines là một trong hai quốc gia ở Đông Nam Á đã phản đối việc bị đối xử như những bãi rác của các nước giàu có.

Quản trị viên Wilma Eisma của cảng Vịnh Subic cho biết hàng tấn rác đang được chuyên chở qua đêm trên tàu container M/V Bavaria trong hải trình dài 20 ngày đến thành phố cảng Vancouver của Canada. Bà Eisma nói rằng động thái này đã kết thúc “một chương bẩn thỉu” trong lịch sử của Philippines.

Con tàu M/V Bavaria mang rác thải từ Philippines trở lại Canada. Ảnh: GETTY

Các nhà hoạt động môi trường, bao gồm cả những người từ Liên minh Greenpeace và EcoWaste đã đến Vịnh Subic hôm 30-5 để tiễn con tàu M/V Bavaria với biểu ngữ “Philippines: Không phải là bãi rác thải!”

Bộ trưởng Môi trường Canada Catherine McKenna hoan nghênh tin tức về việc rác thải sẽ được trả lại và cam kết sẽ làm việc chặt chẽ với Philippines.

103 container chứa khoảng 2.500 tấn rác thải sinh hoạt được vận chuyển từ Vancouver tới Phillippines trong giai đoạn 2013-2014 dưới danh nghĩa là phế liệu nhựa có thể tái chế. Một số loại rác đã được xử lý, còn lại 69 container rác thải điện và rác thải sinh hoạt, bao gồm cả tã lót đã qua sử dụng, mục nát ở hai cảng của Philippines.

Chính phủ Philippines đã triệu hồi đại sứ và lãnh sự quán tại Canada về việc Ottawa không tuân thủ thời hạn lấy lại rác thải 15-5.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Malaysia, Mahathir Mohamad, cũng đã chỉ trích hành vi của các quốc gia giàu có như Mỹ, Canada và Nhật Bản vì đã gửi chất thải không thể tái chế của họ đến các nước nghèo.

Trung Quốc đã cấm nhập khẩu chất thải nhựa vào năm 2018, khiến rác thải bị chuyển hướng sang các quốc gia Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.