Philippines tham gia Ngân hàng AIIB do Trung Quốc khởi xướng?

(PLO)- Reuters ngày 30-12 cho biết Philippines dự tính sẽ tham gia Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc đứng đầu, mô tả đây là một "tổ chức đầy hứa hẹn" mà có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Ngân hàng AIIB trở thành một trong những thành công lớn nhất đối với Trung Quốc. Ngân hàng này đã được thành lập chính thức và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong đầu năm tới.
Bất chấp sự phản đối của Washington, các đồng minh lớn của Mỹ như Úc, Anh, Đức, Ý và Hàn Quốc đã tham gia vào ngân hàng này. AIIB vốn được xem là đối thủ tiềm năng của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Đối với Philippines, AIIB "sẽ giúp tăng cường và thêm một phần hỗ trợ cho các tổ chức đa phương hiện có trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế" - Bộ trưởng Tài chính Philippines - Cesar Purisima trong một tuyên bố cho biết.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết các điều khoản của AIIB tại Bắc Kinh hôm 29-6-2015. Ảnh Reuters

"AIIB là một tổ chức đầy hứa hẹn giải quyết các nhu cầu đầu tư, và sẽ giúp giảm khoảng cách tài chính tại nhiều quốc gia" - theo Purisima. Ông nói thêm rằng Philippines tự tin ngân hàng này cam kết "minh bạch, độc lập, cởi mở và có trách nhiệm giải trình".

Nền kinh tế lớn thứ năm Đông Nam Á này đã yêu cầu Mỹ hỗ trợ 127 tỉ USD trong giai đoạn 2010-2020 để phục vụ nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng của mình.
Theo các chuyên gia ngân hàng thì thành viên thứ 57 của AIIB là Philippines chưa chính thức ký tên tham gia do vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông với Trung Quốc ngày càng căng thẳng.
Nếu Philippines không tham gia AIIB thì mối quan hệ với Trung Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục xấu đi vì đây là một động thái nói lên sự lo ngại của Philippines trước một Trung Quốc luôn tìm cách trấn áp nước nhỏ. Song song đó, Bắc Kinh có thể sẽ mất thêm uy tín.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.