Philippines sẽ triển khai tàu tuần duyên lớn nhất hoạt động ở Biển Đông

(PLO)- Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines sẽ sớm triển khai tàu BRP Teresa Magbanua – tàu phản ứng đa năng Nhật bàn giao cho Manila - tuần tra tại Biển Đông.

Kênh One News (Philippines) dẫn lời ông Commodore Armand Balilo – người phát ngôn của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) – ngày 27-2 cho biết tàu BRP Teresa Magbanua – loại tàu phản ứng đa năng mà Nhật bàn giao cho Manila - sẽ sớm tuần tra tại Biển Đông.

BRP Teresa Magbanua - dài 97 mét và là tàu tuần duyên mới nhất, lớn nhất của PCG - sẽ thực hiện các cuộc tuần tra hàng hải ở Biển Đông, vùng biển Benham Rise và phần phía nam của đảo Mindanao.

Tàu BRP Teresa Magbanua. Ảnh: PCG / FACEBOOK

“Đó là một con tàu lớn. Nó sẽ hiện diện. Chúng tôi sẽ không trông yếu thế nếu so sánh với các tàu Trung Quốc. Các tàu của chúng tôi sẽ trông đáng tin cậy hơn” – ông Balilo hôm 27-2 cho hay.

“Biển Đông sẽ luôn là một phần trong sứ mệnh của BRP Teresa Magbanua”người phát ngôn nhấn mạnh.

Với kích thước trên, ông Balilo nhấn mạnh con tàu cũng có thể chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt vốn thường xuyên xuất hiện tại Biển Đông.

“Con tàu này có thể được triển khai trong thời gian dài hơn, từ 15 đến 20 ngày, so với các tàu khác với kích thước nhỏ hơn của chúng tôi, vốn chỉ có thể bám biển từ ba đến năm ngày” – ông Balilo nói.

Theo ông Balilo, BRP Teresa Magbanua có tốc độ tối đa không dưới 24 hải lý/giờ, sức chịu đựng không dưới 4.000 hải lý và có khả năng thực hiện các cuộc tuần tra hàng hải liên tục trong các khu vực biển.

Con tàu cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ hàng hải khác như chống cướp biển, đánh bắt trộm và thực thi bảo vệ môi trường biển.

Ngoài ra, con tàu có hệ thống liên lạc radar tiên tiến, có boong đáp trực thăng riêng và các thuyền bơm hơi có vỏ cứng.

Theo One News, Philippines tiếp nhận tàu BRP Teresa Magbanua vào ngày 26-2 trong khuôn khổ dự án do Nhật giúp đỡ bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật (JICA).

Vào thời điểm bàn giao, con tàu chưa được trang bị súng. Ông Balilo cho biết con tàu sẽ được trang bị vũ khí kịp thời vì điều này không thuộc chương trình hợp tác giữa Manila và Tokyo, đồng thời việc mua sắm vũ khí phù hợp để lắp đặt trên tàu sẽ được triển khai.

Con tàu phản ứng đa năng thứ hai, dài 97 mét, dự kiến sẽ đến Philippines vào tháng 3 hoặc tháng 4.

Thời gian gần đây, Ban chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ đã đến thăm các lãnh đạo quân đội Philippines nhằm tăng cường mối quan hệ với giới lãnh đạo chủ chốt của Philippines, One News đưa tin.

Trong chuyến thăm từ ngày 21-2 đến ngày 24-2, ban chỉ huy Hạm đội 7 đã có các cuộc hội đàm với nhân viên, tham quan căn cứ và thảo luận nhiều vấn đề, vốn sẽ được đưa ra Hội đồng An ninh và Ủy ban Tương tác Quốc phòng Mỹ-Philippines.

Liên quan chuyến thăm, One News dẫn lời Phó đô đốc Karl Thomas - Tư lệnh Hạm đội 7 – cho biết: “Có được các đường dây liên lạc cởi mở với các đối tác và đồng minh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là điều quan trọng đối với các cam kết lâu dài và sự hiện diện mạnh mẽ của chúng tôi trong khu vực”.

“Việc tổ chức các cuộc thảo luận hàng hải trực tiếp với lãnh đạo Philippines là điều quan trọng đối với liên minh và hải quân của chúng tôi, và tôi mong muốn tiếp tục có các cam kết trong tương lai” – ông Thomas nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.