Philippines sẽ không nhân nhượng Trung Quốc

(PLO)- Philippines sẽ không nhân nhượng Trung Quốc về bất cứ nội dung nào trong phán quyết của PCA.

Philippines sẽ không nhân nhượng Trung Quốc trong quá trình thực hiện phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện của Philippines với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông, hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời luật sư trưởng chính phủ Philippines Jose Calida ngày 15-7.

Ngày 12-7, PCA ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông. Trung Quốc bác bỏ phán quyết, cảnh cáo sẽ có phản ứng mạnh đối với mọi hành động gây hại đến quyền lợi an ninh của Trung Quốc vì phán quyết.

Ngày 14-7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết sẽ đề nghị cựu Tổng thống Fidel Ramos sang Trung Quốc đối thoại về phán quyết. Ông Fidel Ramos chưa nhận lời.

Bình luận về điều này, ông Jose Calida khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao phán quyết của PCA và Philippines sẽ không nhân nhượng Trung Quốc về bất cứ nội dung nào trong phán quyết.”

“Chúng tôi sẽ sử dụng kênh ngoại giao. Tôi tin rằng đây là biện pháp hòa bình nhất để giải quyết vấn đề này.”

Theo ông Jose Calida, Tổng thống Rodrigo Duterte không đặt ra khung thời gian phải đạt được kết quả đối thoại với Trung Quốc.

“Chúng tôi dĩ nhiên sẽ kiên nhẫn và hy vọng Trung Quốc cũng sẽ thể hiện sự kiên nhẫn tương tự” - AFP dẫn lời ông Jose Calida.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ đề nghị cựu tổng thống Fidel Ramos sang Trung Quốc đối thoại về phán quyết.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ đề nghị cựu Tổng thống Fidel Ramos sang Trung Quốc đối thoại về phán quyết. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức từ ngày 30-6, có quan điểm muốn có quan hệ tốt hơn với Trung Quốc để thu hút đầu tư của Trung Quốc vào các dự án hạ tầng lớn của Philippines.

Tổng thống Fidel Ramos cầm quyền từ 1992-1998, vốn ủng hộ Philippines có quan hệ thân thiết với Trung Quốc.

Trong ngày 15-7, Thẩm phán Tòa tối cao Philippines Antonio Carpio cảnh báo việc hợp tác giữa Philippines với Trung Quốc hay bất cứ nước nào khác khai thác tài nguyên ở các vùng biển là vùng đặc quyền kinh tế của Philippines theo luật pháp quốc tế là bất hợp pháp.

Thẩm phán Antonio Carpio là thành viên trong nhóm lập đơn kiện Trung Quốc trình lên PCA.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.