Philippines sẽ không cho Mỹ dùng các căn cứ mới được tiếp cận để tấn công

(PLO)- Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết 4 căn cứ mới mà quân đội Mỹ được phép tiếp cận là nhằm tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ cho Philippines, chứ không nhằm phục vụ bất kỳ hành động tấn công nào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết 4 căn cứ mới mà quân đội Mỹ được phép tiếp cận là nhằm tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ cho Philippines, chứ không nhằm phục vụ bất kỳ hành động tấn công nào. Tuyên bố trên của ông Marcos được đưa ra sau khi Trung Quốc nêu quan ngại về việc Mỹ có quyền tiếp cận thêm 4 căn cứ mới, theo hãng tin Bloomberg.

Binh sĩ Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận chung ở tỉnh Nueva Ecija, Philippines. Ảnh: AFP

Binh sĩ Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận chung ở tỉnh Nueva Ecija, Philippines. Ảnh: AFP

“Chúng tôi sẽ không cho phép các căn cứ quân sự của mình được sử dụng cho những hành động tấn công. Quyết định cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ là nhằm giúp đỡ Philippines, trong trường hợp Philippines cần giúp đỡ” - ông Marcos nói.

“Những gì chúng tôi đang làm đơn giản là nhằm tiếp tục tăng cường bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi, bảo vệ nền cộng hòa” - ông nói. Tổng thống Philippines cũng cho biết hành động này chỉ nhằm trao cho Mỹ “cơ hội để có thể đến và giúp đỡ chúng tôi trong bất kỳ tình huống nào”.

Cũng trong ngày 10-4, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết Washington và Manila sẽ cần thảo luận thêm về những gì Mỹ có thể làm khi được phép tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines, theo hãng tin Reuters.

"Về cơ bản, chúng tôi đã xác định được các địa điểm cho phép Mỹ tiếp cận. Nhưng sẽ cần thêm các cuộc thảo luận về quy định, loại hoạt động Mỹ được phép tiến hành. Tất cả điều này phải được thống nhất”, ông Manalo nói.

Trước đó, ngày 3-4, Philippines đã công bố địa điểm của 4 căn cứ quân sự bổ sung mà nước này cho phép quân đội Mỹ tiếp cận. Ba trong số các địa điểm nằm ở phía bắc Philippines, bao gồm 1 căn cứ hải quân, sân bay ở tỉnh Cagayan và 1 doanh trại ở tỉnh Isabela. Theo hãng tin AFP, căn cứ hải quân ở tỉnh Cagayan nằm cách đảo Đài Loan khoảng 400 km.

Theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng nâng cao (EDCA) được ký vào năm 2014, Mỹ được phép tiếp cận 5 căn cứ quân sự của Philippines. Sau quyết định trên, tổng số căn cứ mà Mỹ được phép tiếp cận tại Philippines đã tăng lên 9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.