Tổng hợp ba bảng đấu vòng loại Olympic Paris:

Philippines sáng cửa, nữ VN thua chính đối thủ mà mình cần phải thắng

(PLO)- Sự vươn lên của Philippines, Uzbekistan và cả Ấn Độ có thể đẩy bóng đá nữ Việt Nam vào thế khó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 26-10, tuyển nữ Việt Nam lần đầu thua nữ Uzbekistan, nhìn cách các cô gái Trung Á thể hiện cho thấy họ không còn tập đá bóng và đã biết chơi bóng đá. Và họ đánh bại tuyển Việt Nam, một chiến thắng mang tính lịch sử.

Với cái thua vỡ kế hoạch này của thầy trò HLV Mai Đức Chung khiến cơ hội tranh vé vớt tại vòng loại Olympic Paris 2024 là hầu như không còn nữa, bởi các bảng khác, các đội cạnh tranh vé vớt có những chiến thắng rất ấn tượng.

+ Bảng A (thi đấu tại Úc): Bảng này xác định là Úc sẽ lên ngôi nhất bảng, nhìn cách họ ra quân trận đầu thắng nhẹ đội bóng yếu Iran 2-0 đã cho thấy, thầy trò HLV Gustavsson chỉ nuôi mục tiêu toàn thắng ba trận chứ không cần phải thắng đậm. Tuyển nữ Úc là đội đẳng cấp thế giới.

dau-7639-1260.jpg
Philippines có trận thắng Đài Loan 4-1 ở lượt trận đầu. Ảnh: AFC

Trong khi đó đội mạnh nhì bảng (nhận định) là Philippines đã giải quyết được “nút thắt” khi đánh bại Đài Loan 4-1. Hai trận còn lại, dự đoán Philippines thua Úc nhưng sẽ thắng đậm Iran. HLV của Philippines là ông Cordosa lại là một người Úc, được HLV Alen Stajcic giới thiệu. Đấy cũng là “thông số” thuận lợi để khi Úc có thể "nhẹ tay" giúp Philippines giành vé vớt. Philippines có nhiều thuận lợi cùng nỗ lực toàn đội, họ đang là ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé vớt duy nhất của ba bảng đấu.

+ Bảng B (thi đấu tại Trung Quốc): Ngoài Thái Lan là "em út", ba đội còn lại gồm Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc thì rất mạnh. Tuy nhiên, tuyển nữ Hàn Quốc được xem là "kèo dưới" so nữ Triều Tiên và Trung Quốc.

han-6211-1894.jpg
Hàn Quốc "dội mưa gôn" vào tuyển Thái Lan 10-1. Ảnh: AFC

Chính vì thế ra quân trận đầu, Hàn Quốc nỗ lực “dội mưa gôn” vào lưới Thái Lan với 10-1. Trận chung kết bảng B diễn ra sớm, Trung Quốc - hạng ba ASIAD 19 đã thua á quân ASIAD 19 Triều Tiên 1-2 dù được đá trên sân nhà. Triều Tiên quá mạnh, họ là ứng viên nhất bảng B.

Hai đối thủ tranh vé vớt bảng này là Hàn Quốc và Trung Quốc, tuy nhiên Hàn Quốc có chút ưu thế hơn dựa trên thực tế lúc này. Sau lượt trận đầu Hàn Quốc đang trên đỉnh bảng vì hiệu số phụ quá ấn tượng.

+ Bảng C (thi đấu ở Uzbekistan): Khi quả bóng chưa lăn, nhìn trên bình diện chung và trình độ cũng như nền bóng đá của các nước thì Việt Nam sáng giá nhất để tranh vé vớt.

Thua.jpeg
Tuyển Việt Nam chơi rất nhạt và uể oải tối 26-10 trên sân Lokomotiv. Ảnh: VFF

Tuy nhiên Uzbekistan đã “dội gáo nước lạnh” vào thầy trò HLV Mai Đức Chung bằng chiến thắng 1-0. Xem tuyển Việt Nam thi đấu với Uzbekistan đêm 26-10, cảm giác như Việt Nam chưa đúng điểm rơi phong độ, các cầu thủ có vẻ thiếu hưng phấn, bị động, nặng nề, cảm giác bóng không tốt, còn đối thủ thì lại có quyết tâm cực cao.

Thua Uzbekistan cũng có nghĩa là tuyển Việt Nam vỡ “kế hoạch thu hoạch điểm của mình”. Bởi ít ra kết thúc bảng Việt Nam phải có sáu điểm, tức thắng Uzbekistan và Ấn Độ mới có cơ hội tranh vé vớt, cùng với điều kiện cần là thua Nhật với một tỉ số nhẹ nhàng nữa. Tuy nhiên ra quân trận đầu Việt Nam đã thua đối thủ phải thắng, tấm vé vớt đã gần như đã ở ngoài tầm với của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 khu vực châu Á, ba đội nhất bảng cùng với đội nhì có thành tích cao nhất trong ba bảng đấu sẽ giành vé vào vòng tiếp theo. Tại đây, 4 đội sẽ cạnh tranh 2 chiếc vé dự Olympic Paris 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.