Philippines mời gọi Ấn Độ ngồi vào bàn

(PL)- Báo Philippines Daily Inquirer (Philippines) ngày 19-7 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Evan Garcia đã phát biểu tại hội thảo với chủ đề “Quan hệ Ấn Độ và Philippines: Các con đường và cách thức củng cố” được tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ) hôm 17-7.

Ông khẳng định có một âm mưu rất rõ ràng từ một quốc gia riêng biệt (ám chỉ Trung Quốc). Ông kêu gọi Ấn Độ: “Ấn Độ không phải là khách mời. Ấn Độ phải ngồi vào bàn với tư cách đối tác hữu hảo”.

Ông ghi nhận với diễn biến hiện nay, Ấn Độ và Philippines cần đối xử với nhau như đối tác nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định. Ông cũng gợi lên quan hệ hợp tác rộng lớn hơn giữa Ấn Độ, Philippines và Việt Nam.

Trước đó, ông Evan Garcia đã kêu gọi Ấn Độ tương tự tại cuộc hội thảo ở Viện Phân tích quốc phòng và an ninh.

Ông khẳng định Philippines sẽ tiếp tục giải quyết tranh chấp với Trung Quốc bằng trọng tài quốc tế. Trước thông tin cho rằng các nước ASEAN phản đối trao vấn đề tranh chấp cho bên thứ ba làm trọng tài quốc tế, ông nói lập luận này không đúng.

Nhiều vụ tranh chấp đã được đưa ra trọng tài quốc tế như vụ tranh chấp đền Preah Vihear giữa Campuchia và Thái Lan, vụ tranh chấp hai đảo Sipadan và Ligatan giữa Indonesia và Malaysia, vụ tranh chấp đảo Pedra Branca/Pulau Batu Puteh giữa Malaysia và Singapore, vụ tranh chấp đường phân giới trên biển giữa Myanmar và Bangladesh.

Ông nhắc đến vụ tranh chấp đường phân giới trên biển trong vịnh Bengal giữa Ấn Độ và Bangladesh và khen ngợi Ấn Độ đã đưa vụ tranh chấp ra tòa trọng tài thường trực.

Các cuộc hội thảo nêu trên nằm trong khuôn khổ “Chương trình nói chuyện của các nhân vật nổi tiếng Ấn Độ-ASEAN”. Đây là lần đầu tiên Philippines tham gia chương trình này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.