Philippines kiện TQ ra tòa án quốc tế: Philippines kêu gọi các nước ủng hộ

Nếu Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện, Philippines vẫn theo đuổi quy trình tố tụng.

Ngày 23-1, tại cuộc họp báo ở Manila (Philippines), Trợ lý Ngoại trưởng Philippines Gilberto Asuque đã giải thích thêm về sự kiện Philippines kiện Trung Quốc (TQ) ra tòa án trọng tài thành lập theo Điều 287 và phụ lục VII của Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS).

Ông lưu ý vụ kiện không nhằm mục đích phân xử chủ quyền hay phân định ranh giới biển mà chỉ đề nghị tòa án trọng tài căn cứ theo UNCLOS đặt định nghĩa vụ của TQ, đồng thời buộc TQ phải tôn trọng các đặc quyền thăm dò và khai thác tài nguyên của Philippines ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines.

Ông giải thích theo UNCLOS, bước tiếp theo của vụ kiện như sau:

● Thành lập hội đồng trọng tài gồm năm người. Theo phụ lục VII, TQ và Philippines mỗi nước sẽ chỉ định một trọng tài; ba trọng tài còn lại sẽ do hai nước cùng thỏa thuận đề cử. Trong đơn kiện, Philippines đã chỉ định chuyên gia luật quốc tế người Đức Rudiger Wolfrum, thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS), tham gia hội đồng trọng tài.

Hai bên có 60 ngày (kể từ ngày nhận được thông báo đơn kiện) để thành lập hội đồng trọng tài. Điều 3 (phụ lục VII) quy định trong 60 ngày hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận đề cử một hay nhiều trọng tài, chánh án ITLOS sẽ đề cử các trọng tài còn thiếu từ danh sách trọng tài do tổng thư ký LHQ quản lý.

Philippines kiện TQ ra tòa án quốc tế: Philippines kêu gọi các nước ủng hộ ảnh 1

Trung Quốc gọi bãi cạn Scarborough là Hoàng Nham đảo. Đá nổi lớn nhất của bãi cạn cách Philippines 219,89 km và cách Trung Quốc 857,45 km. Ảnh: southseaconversations.wordpress.com

Trợ lý Gilberto Asuque khẳng định nếu TQ từ chối tham gia vụ kiện, Philippines vẫn sẽ theo đuổi quy trình tố tụng theo phụ lục VII.

Ông cho biết chính phủ đã chỉ thị cho các cơ quan ngoại giao Philippines trên thế giới gửi công hàm về nội dung vụ kiện cho các nước và các tổ chức quốc tế. Công hàm đề nghị các nước ủng hộ nỗ lực của Philippines trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và lâu dài cho tranh chấp ở biển Đông.

Trả lời Đài Phát thanh Úc ngày 23-1, GS Carl Thayer ở Học viện Quốc phòng Úc (ĐH New South Wale) cho biết:

Trước tiên, tòa cần xác minh tuyên bố chủ quyền của TQ có vi phạm luật pháp quốc tế hoặc có nền tảng vững chắc hay không.

Tiếp theo, tòa xác định tòa có thẩm quyền tài phán đối với vấn đề nêu trong vụ kiện hay không.

Sau đó, tòa thành lập các thủ tục tố tụng riêng, tổ chức điều trần và đưa ra phán quyết. Phán quyết mang tính ràng buộc nhưng sẽ không có cơ chế thực thi.

GS Carl Thayer nhận định dù không có cơ chế thực thi nhưng nếu tòa phán quyết đường chín đoạn phi pháp, TQ sẽ phải chịu nhiều sức ép từ cộng đồng quốc tế và cộng đồng pháp lý quốc tế.

Báo Bưu điện Hoa Nam (Hong Kong) ngày 23-1 ghi nhận sự kiện Philippines có thể kiện TQ mà không cần TQ đồng ý đã thể hiện một đặc điểm riêng biệt của UNCLOS so với các công ước khác của LHQ.

Không giống như Tòa án Công lý quốc tế, tòa án trọng tài được lập theo phụ lục VII của UNCLOS có thể không phân xử về chủ quyền nhưng cũng có thể phân xử nhiều vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở biển.

TQ ký UNCLOS năm 1994 và yêu cầu miễn tham gia các tranh chấp trong một số lĩnh vực nhất định, trong đó có hoạt động quân sự và vùng nước lịch sử. Tuy nhiên, Philippines vẫn có thể đơn phương kiện TQ về đánh bắt trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở bãi cạn Scarborough.

LÊ LINH - DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.