Philippines kêu gọi đoàn kết với Việt Nam

Ngày 15-5, tại thủ đô Manila (Philippines), Hội Hữu nghị Philippines-Việt Nam đã kêu gọi các nước ASEAN đoàn kết và đứng lên chống lại cách hành xử ức hiếp của Trung Quốc (TQ) ở biển Đông.

Báo Inquirer (Philippines) đưa tin người phát ngôn Hội hữu nghị Philippines-Việt Nam Janicee Buco phát biểu: “Chúng tôi kêu gọi TQ dừng ức hiếp Việt Nam và Philippines, đồng thời tôn trọng Công ước LHQ về Luật Biển. Chúng tôi kêu gọi các nước khác ủng hộ chúng tôi. Philippines và Việt Nam là những nước nhỏ nên nếu chúng tôi chia rẽ, TQ có thể thống trị chúng tôi. Vì vậy sẽ tốt hơn nếu chúng tôi đoàn kết đương đầu với TQ”.

Bà Amber Lee, người đại diện cho Việt Nam của Hội Hữu nghị Philippines-Việt Nam, giải thích: “Chúng tôi muốn kêu gọi ủng hộ từ Philippines và các nước ASEAN khác. TQ đã triển khai giàn khoan ở vùng biển Việt Nam thì TQ cũng có thể triển khai giàn khoan ở bất kỳ nơi đâu trong phạm vi đường chín đoạn TQ tuyên bố. Điều này không tốt cho các nước”.

Bà nhấn mạnh tất cả các nước phải đoàn kết để TQ không thể cứ muốn làm gì thì làm. Bà nói TQ có vũ khí, có kinh tế mạnh nhưng những gì TQ đang làm với các nước láng giềng là không thể chấp nhận. Bà cho biết ngày 16-5, 200 thành viên của Hội Hữu nghị Philippines-Việt Nam sẽ biểu tình trước Đại sứ quán TQ ở Manila để bày tỏ với chính phủ TQ rằng những gì TQ đang làm ở vùng biển Việt Nam là sai trái và phải dừng lại.

Cùng ngày 15-5, Chủ tịch Tổ chức Người Philippines tại Mỹ vì quản lý hiệu quả Loida Nicolas-Lewis đã kêu gọi công dân Philippines tham gia cùng kiều dân Việt Nam tại Philippines tuần hành trước Lãnh sự quán TQ ở TP Makati (Philippines) vào 12 giờ ngày 16-5 để phản đối hành động khiêu khích của TQ trên biển Đông.

Theo trang tin InterAksyon (Philippines), bà Loida Nicolas-Lewis giải thích: “Ủng hộ nước láng giềng Việt Nam chứng minh người dân Philippines đứng cùng chiến tuyến phản đối TQ chiếm đóng bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa trên biển Đông”.

Ông Rogelio Santos, Chủ tịch Tổ chức Philippines Unite, khẳng định động thái hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 của TQ cho thấy TQ đang chiếm đóng và khai thác trái phép tài nguyên của nước khác.

Ông Walden Bello, đại diện phong trào thanh niên Akbayan ở Philippines, cho rằng đây là thời điểm Tổng thống Philippines Benigno Aquino III khởi động sáng kiến xây dựng liên minh mạnh mẽ với Việt Nam.

THẠCH ANH - DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.