Philippines kêu gọi ASEAN tăng cường tuần tra trên biển

(PLO)- Tại hội nghị AMOM-11, quan chức quân sự cấp cao Philippines kêu gọi duy trì hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN và tăng cường hoạt động tuần tra trên biển.  

Báo Philippine Canadian Inquirer (PCA) ngày 11-3 dẫn lời quan chức quân sự cấp cao của Philippines kêu gọi duy trì hợp tác giữa quân đội các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tăng cường hoạt động tuần tra trên biển.  

Lời kêu gọi trên được đưa ra tại Hội nghị Cục trưởng Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 11 (AMOM-11) được tổ chức ngày 10-3 với sự tham dự của các quan chức quân sự từ các quốc gia thành viên ASEAN.

Các quan chức cũng trao đổi về các vấn đề an ninh khác nhau như khủng bố, an ninh mạng và đại dịch COVID-19.

Hội nghị Cục trưởng Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 11 (AMOM-11). Ảnh: GNLM

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Edgardo de Leon - phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách tác chiến của Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) – cho biết số lượng các sự cố được ghi nhận tại khu vực Biển Sulu-Celebes đã giảm đáng kể từ mức 12 sự cố năm 2016 xuống còn một sự cố vào năm 2020.

Ông kêu gọi việc duy trì sự hợp tác giữa quân đội các quốc gia thành viên ASEAN và đề xuất tăng cường hoạt động tuần tra trên biển.

Ông Leon cũng đề xuất thiết lập một khuôn khổ liên lạc cấp chiến lược của ASEAN nhằm chống lại các hoạt động tuyên truyền bạo lực của những thành phần cực đoan thông qua các nền tảng truyền thông xã hội.

Các đại biểu nhất trí trong việc tiếp tục thảo luận sâu rộng các vấn đề an ninh cùng quan tâm đồng thời xây dựng sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

“Quan điểm của Philippines đối với hợp tác quân sự trong khối hợp nhất ASEAN là loại bỏ tất cả các rào cản và ngăn cách, đồng thời giải quyết các hành vi vi phạm bằng cách tìm kiếm lợi ích chung và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất” – ông Leon cho biết trong một tuyên bố hôm 11-3.

Ông Leon nhấn mạnh: “Philippines tiếp tục cam kết và ủng hộ việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025 cũng như chủ trương của ASEAN về giải quyết các khác biệt và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, sử dụng các cơ chế giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, đồng thời tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao phòng ngừa và các sáng kiến giải quyết xung đột”.

Ngày 10-3, AMOM-11 được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chuẩn tướng Haji Abdul Razak Bin Haji Abd, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Tác chiến Liên quân, Quân đội Hoàng gia Brunei.

Hội nghị năm nay có chủ đề “Chúng ta quan tâm, Chúng ta chuẩn bị, Chúng ta thịnh vượng”, tập trung vào sự hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN nhằm giải quyết những thách thức về an ninh chung trong khu vực.

Tại Hội nghị, những người đứng đầu lực lượng tác chiến quân đội các nước ASEAN trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống tác động trực tiếp đến khu vực ASEAN; đánh giá kết quả, định hướng thúc đẩy hợp tác giữa quân đội ASEAN nói chung và giữa lực lượng tác chiến quân đội ASEAN nói riêng trong thời gian tới.

Cuối hội nghị, Brunei đã trao quyền chủ tịch AMOM nhiệm kỳ tới cho Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.