Philippines có quyền hợp pháp kiện Trung Quốc

Quan chức Thái Lan và Singapore cho rằng Philippines có quyền hợp pháp khi đưa tranh chấp chủ quyền tại biển Đông với Trung Quốc ra tòa án trọng tài.

Tuyên bố trên được Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul đưa ra bên lề Chương trình giao lưu quan chức dân sự Singapore - Thái Lan thường niên. Ngoại trưởng Singapore Kasiviswanathan Shanmugam cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Cả hai ông đều nhấn mạnh rằng các bên liên quan nên theo đuổi những biện pháp hòa bình nhằm giải quyết cuộc tranh chấp chủ quyền đang ngày một căng thẳng tại biển Đông.

Ngoại trưởng Thái Lan Surapong hy vọng vấn đề này sẽ được thảo luận tại Hội nghị các quan chức cấp cao giữa ASEAN và Trung Quốc vào tháng 3. Ngoài ra, ông Surapong nói rằng Thái Lan, trong vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - Trung Quốc, sẽ “tiến hành các cuộc tham vấn chặt chẽ với các bên liên quan”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Shanmugam tuyên bố ông tin chắc Philippines “đã xem xét kỹ vấn đề quyền lợi quốc gia” trước khi đi đến hành động trên.

Philippines có quyền hợp pháp kiện Trung Quốc ảnh 1

Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul (trái) khẳng định sẽ “tiến hành các cuộc tham vấn chặt chẽ với các bên liên quan”. Ảnh: AP
Báo The Bangkok Post ngày 25-1 cho biết Thái Lan sẽ nỗ lực giúp Trung Quốc và Philippines tiến hành các cuộc đàm phán về vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Ông Sihasak Phuangketkaew, Thư ký thường trực của Bộ Ngoại giao Thái Lan, khẳng định đàm phán song phương sẽ rất quan trọng trong việc giải quyết cuộc xung đột.
Trong thời gian tới, ông Sihasak sẽ đến Trung Quốc và Philippines nhằm tìm kiếm cách giải quyết tranh chấp. “Chúng tôi không áp đặt đối với bất kỳ nước nào nhưng các cuộc đàm phán là cần thiết” – ông Sihasak nói. Ngoại trưởng Thái Lan Surapong cho biết: “Việc cần thiết hiện nay là tăng cường đối thoại trong khuôn khổ ASEAN - Trung Quốc, tăng cường lòng tin dựa trên Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và bắt đầu thảo luận về Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC)”.

Mới đây, Bộ ngoại giao Philippines kêu gọi toàn dân sát cánh cùng chính phủ trong nỗ lực đưa tranh chấp chủ quyền ở biển Đông với Trung Quốc ra tòa án quốc tế. “Nếu ai đó xông vào nhà, tự tiện lấy đi tài sản hợp pháp của chúng ta thì liệu chúng ta có ngồi yên? Hành động của chúng ta là nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và vùng biển của mình. Tất cả người dân Philippines nên hậu thuẫn Tổng thống để bảo vệ những gì thuộc về chúng ta” - thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines kêu gọi.
Theo TTXVN, khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Philippines chính thức khởi kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Chiến nêu rõ: "Lập trường nhất quán của Việt Nam là các vấn đề liên quan đến biển Đông cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982".
"Việt Nam cho rằng các quốc gia hoàn toàn có quyền lựa chọn các biện pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982" - thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay.
Theo H.Bình (NLĐO / CNA, The Bangkok Post)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.