Philippines chỉ trích Trung Quốc lắp vũ khí ở biển Đông

(PLO)- Philippines ngày 17-1 chỉ trích việc Trung Quốc đưa vũ khí ra biển Đông là rất đáng lo ngại.

“Hành động của Trung Quốc trong việc gia tăng hiện diện quân sự trên các đảo nhân tạo là rất đáng lo ngại. Nó không phù hợp với luận điệu của chính quyền Trung Quốc về theo đuổi hòa bình, hữu nghị” - Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ngày 17-1.

Tháng trước Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi một lá thư ngoại giao cho đại sứ quán Trung Quốc sau khi xác nhận báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế (CSIS) về việc Bắc Kinh triển khai vũ khí trái phép ở quần đảo Trường Sa.

Những bình luận của Bộ trưởng Lorenzana được cho là cứng rắn hơn so với Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. Ông Yasay trước đó kiềm chế không chỉ trích Trung Quốc, thay vào đó chỉ tuyên bố rằng vấn đề tranh chấp ở biển Đông giữa hai nước cần được giải quyết cẩn trọng.

đá Subi
Ảnh chụp vệ tinh của CSIS hồi 17-11-2016 tại đá Subi ở Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: REUTERS

 “Khi có vấn đề nào đó xảy ra mà có thể đe dọa quyền chủ quyền của Philippines, chúng tôi sẽ trao đổi thư để thảo luận về vấn đề đó và đảm bảo vấn đề đó được giải quyết ổn thỏa” - Ngoại trưởng Yasay nói với kênh truyền hình ANC.

Philippines khó xử trong việc phải cân bằng giữa tuyên bố chủ quyền với hàng tỉ USD tiềm năng thương mại và đầu tư của Trung Quốc. Manila đã quyết định hoãn nâng cấp các công trình trên những đảo ở biển Đông, như sửa chữa một đường băng đã hư hỏng, để tránh leo thang căng thẳng ở khu vực này.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích biển Đông bằng yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý. Tòa Trọng tài hồi tháng 7 năm ngoái ra phán quyết bác giá trị lịch sử của yêu sách chủ quyền này.

Hồi tháng 12-2016, báo cáo do CSIS công bố chỉ ra rằng Trung Quốc đã triển khai hệ thống vũ khí phòng không ở cả bảy đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây trái phép ở biển Đông.

Ngoại trưởng do tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử, ông Rex Tillerson, tuần trước tuyên bố Bắc Kinh cần bị ngăn tiếp cận đảo nhân tạo ở biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.