Phía ông Yoon yêu cầu miễn trừ truy tố, trích dẫn phán quyết Tòa tối cao Mỹ về ông Trump

(PLO)- Nhóm luật sư của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trích dẫn phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ về ông Donald Trump và cho rằng ông Yoon phải được miễn trừ truy tố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-1, nhóm luật sư của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng phiên tòa luận tội ông Yoon không cần thiết phải đưa ra phán quyết vì ông Yoon phải được miễn trừ truy tố, theo hãng thông tấn Yonhap.

Trong tài liệu trình lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, nhóm luật sư lập luận rằng ông Yoon đã thực hiện đúng thẩm quyền tổng thống khi ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2024 để ứng phó với “tình trạng khẩn cấp quốc gia”.

“Hơn nữa, thiết quân luật đã được dỡ bỏ chỉ sau sáu giờ và không hề xâm phạm đến các quyền cơ bản của người dân. Tình hình đã được khôi phục hoàn toàn, vì vậy không cần thiết phải đánh giá thêm về tính hợp pháp của tuyên bố này” - tài liệu nhấn mạnh.

Phía ông Yoon yêu cầu miễn trừ truy tố, trích dẫn phán quyết Tòa tối cao Mỹ về ông Trump
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP

Các luật sư viện dẫn một phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 7-2024 liên quan việc miễn trừ đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Theo phán quyết, ông Trump không thể bị truy tố vì các hành động nằm trong phạm vi quyền lực hiến pháp của tổng thống.

Với tỉ lệ 6-3, các thẩm phán Mỹ đã bác bỏ phán quyết của tòa cấp dưới, vốn từng từ chối quyền miễn trừ của ông Trump trước nhiều cáo buộc hình sự, bao gồm nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử. Đây là lần đầu tiên một dạng miễn trừ truy tố cho tổng thống được công nhận.

Tổng thống Yoon lập luận rằng tuyên bố thiết quân luật của ông là hành động thuộc thẩm quyền điều hành quốc gia, do đó không thể bị tòa án xét xử.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc thông báo sẽ tổ chức phiên tòa chính thức vào ngày 14-1, sau khi hoàn tất các thủ tục chuẩn bị vào cùng ngày.

Trước đó, ngày 14-12-2024, quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội ông Yoon. Tòa án Hiến pháp có thời hạn 180 ngày để quyết định liệu có cách chức hay khôi phục quyền lực cho ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.