Phía Hàn Quốc làm căng với Nhật vụ nô lệ tình dục

(PLO)- Ngày 8-1, một thẩm phán Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu chính phủ Nhật phải bồi thường 91.000 USD (100 triệu won, gần 2,1 tỉ đồng) cho từng phụ nữ trong số 12 nạn nhân nô lệ tình dục thời Chiến tranh thế giới thứ hai, theo tin từ đài CNN.
Phán quyết được đưa ra thể theo đơn 12 nạn nhân kiện chính phủ Nhật từ năm 2016 với các cáo buộc: Bắt cóc, bạo lực tình dục, tra tấn trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai. Thời điểm này các nạn nhân chỉ trên dưới 20 tuổi.

Một phụ nữ cầm biển hiệu yêu cầu phía Nhật xin lỗi và bồi thường về vụ nô lệ tình dục tại một cuộc tuần hành ở Seoul (Hàn Quốc) trong năm 2020. Ảnh: CNN

Các đời thủ tướng Nhật trước đây từng xin lỗi Hàn Quốc về việc này. Tuy nhiên, Nhật cho rằng vấn đề đã được dàn xếp từ năm 1965 như một phần thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Song nhiều người Hàn Quốc vẫn cho là thỏa thuận không công bằng.
Năm 2015, Hàn Quốc và Nhật đạt thêm một thỏa thuận nữa: Nhật xin lỗi và hứa bồi thường một khoản 8 triệu USD để hỗ trợ các nạn nhân. Tuy nhiên, theo lời thẩm phán Hàn Quốc ngày 8-1, dù có thỏa thuận này, các nạn nhân vẫn có quyền kiện tiếp đòi bồi thường cho các mất mát họ đã phải chịu.
Trong tuyên bố sau khi phán quyết được đưa ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ “tôn trọng phán quyết của tòa án và sẽ nỗ lực hết sức có thể để khôi phục danh dự và phẩm giá của các nạn nhân “phụ nữ an ủi’”. 
Về phía Nhật, nhiều quan chức nước này chỉ trích mạnh phán quyết. Chánh Văn phòng nội các Nhật Katsunobu Kato cho rằng phán quyết là điều “cực kỳ đáng tiếc” và “hoàn toàn không chấp nhận được”. Theo ông Kato, chính phủ Nhật không buộc phải tuân theo phán quyết của tòa án Hàn Quốc.
Theo ước tính của các sử gia thì có khoảng 200.000 phụ nữ Hàn Quốc và nhiều nước châu Á khác bị buộc làm nô lệ tình dục cho lính Nhật thời Chiến tranh thế giới thứ hai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.