Phía EU ra đề xuất mới liên quan tài sản đóng băng của Nga

(PLO)- Người đứng đầu chính sách đối ngoại và an ninh EU - ông Josep Borrell ra đề xuất mới liên quan tài sản đóng băng Nga và viện trợ Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại thủ đô Brussels (Bỉ) hôm 19-3, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại - ông Josep Borrell đề xuất lấy 90% lợi nhuận từ tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu để mua vũ khí viện trợ Ukraine, theo hãng tin AP.

Ông Borell khẳng định kế hoạch của mình chỉ dùng phần lợi nhuận chứ không hề đụng đến bản thân tài sản của Nga.

Ông còn ước tính rằng khối tài sản Nga đang bị đóng băng ở châu Âu có giá trị hơn 200 tỉ euro (hơn 217 tỉ USD) và có thể sinh lời hơn 3 tỉ euro (hơn 3,2 tỉ USD) mỗi năm.

Tài sản Nga.png
Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell (giữa). Ảnh: AP

Theo đó, ông Borrell đề xuất dùng 90% lợi nhuận trên chuyển đến Quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu - một quỹ của EU lập ra để viện trợ quân sự cho các quốc gia không thuộc khối này. Hiện nay quỹ này chủ yếu dùng để viện trợ Ukraine.

Trong khi đó, 10% còn lại sẽ được chuyển vào ngân sách chung của EU để giúp xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng ở Ukraine.

Theo AP, ông Borrell sẽ trình bày kế hoạch chi tiết đến các ngoại trưởng EU tại Hội nghị thượng đỉnh Brussels, dự kiến diễn ra vào ngày 21-3.

Hiện phía Moscow chưa phản hồi về kế hoạch của ông Borell.

Tuy nhiên, các quan chức Nga từng nhiều lần cảnh báo rằng việc EU dùng tài sản Nga đang bị đóng băng ở châu Âu để viện trợ Ukraine sẽ được xem là “trộm cắp” và sẽ phải chịu sự đáp trả tương tự từ Moscow.

Tháng 4-2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh, thiết lập cơ chế cho phép Moscow tạm thời tiếp quản tài sản nước ngoài ở Nga, phòng trường hợp các nước này có liên quan việc tịch thu tài sản Nga hoặc có hành vi đe dọa tài sản Nga ở nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.