Thể thao Việt Nam khởi động tại Olympic Tokyo

Phi Vũ - Ánh Nguyệt bắn mũi tên đầu tiên cho thể thao Việt Nam

(PLO)- Ngay trong ngày khai mạc (23-7), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và hai cung thủ Ánh Nguyệt, Phi Vũ sẽ là ba VĐV mở hàng cho thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo.

Dù là đương kim vô địch nội dung 10 m súng ngắn nhưng xạ thủ Xuân Vinh có mặt tại Tokyo theo suất mời của Liên đoàn Bắn súng thế giới. Để làm quen với vòng đấu loại và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 24-7, hôm nay, Xuân Vinh và các đối thủ có một ngày khởi động, làm quen với trường bắn Asaka, cách làng Olympic hơn 30 km.

Lúc 9 giờ 30 tại Công viên Yumenoshima, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ bước vào thi đấu vòng loại nội dung cung một dây. Đây là nội dung sở trường của cung thủ 20 tuổi. Trước khi tiến hành đợt thi đấu, Ánh Nguyệt sẽ có 30 phút tập luyện để tinh chỉnh thước ngắm cũng như kỹ thuật bắn.

Cũng ở nội dung này dành cho nam, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ thi đấu lúc 13 giờ 30. Đánh giá về khả năng của các học trò, HLV Ngô Hải Nam cho biết: “So với điều kiện thời tiết tại trường bắn ở Hà Nội, ở đây các VĐV phải thi đấu ngoài trời nắng nóng. Tất nhiên, các VĐV đã tập và làm quen với các điều kiện thi đấu tại Nhật”.

Cung thủ Ánh Nguyệt bắn mũi tên đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo. (Ảnh do đoàn thể thao Việt Nam cung cấp)

Về chuyên môn, có tổng cộng 64 VĐV nữ và 64 VĐV nam thi đấu vòng xếp hạng. Nếu thành tích của Phi Vũ và Ánh Nguyệt cộng lại nằm trong nhóm 16/29 đôi nam nữ dẫn đầu, cả hai sẽ bước vào vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ vào ngày 24-7.

Ngoài nội dung đôi nam nữ, thành tích của Ánh Nguyệt và Phi Vũ cũng sẽ được tính ở nội dung cá nhân nam, nữ.

Trong lần đầu đoạt được hai suất chính thức tham dự thế vận hội, những nỗ lực lớn của Ánh Nguyệt và Phi Vũ thực sự là một bước đột phá rất đáng ghi nhận.

Cùng cầu chúc hai cung thủ sẽ vượt qua mục tiêu của chính mình tại Olympic Tokyo. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.