Phi công MH370 lên lộ trình rơi máy bay khi tập lái giả lập?

(PLO)- Theo chính quyền Úc, dữ liệu phục hồi từ chương trình bay giả lập tại nhà của phi công lái chiếc Boeing 777 cho thấy thiết bị này đã được lập trình sẵn tuyến đường bay tới vùng biển Nam Ấn Độ Dương, nơi máy bay rơi.

Kết quả phân tích từ FBI cho thấy một tháng trước khi vụ tai nạn xảy ra, cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đã lập trình một chuyến bay với hành trình tương tự. Một số tiết lộ đã xác nhận nghi ngờ rằng vụ tai nạn là kế hoạch giết người tự sát được tính toán trước của cơ trưởng Shah.

Trung tâm Hợp tác tìm kiếm (JACC) vẫn đang tiến hành tìm kiếm những bộ phận còn lại của máy bay ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước Úc và khẳng định rằng "ai đó đã lập trình sẵn tuyến đường bay tới vùng biển Nam Ấn Độ Dương." Tuy nhiên, trong một tuyên bố trước đó, cơ quan này cho biết dữ liệu thu được chỉ có thể chứng minh "có ai đó đã lên kế hoạch" chứ không chứng minh được âm mưu của cơ trưởng.

Ngày 28-7, cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết cuộc điều tra sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi tìm được "hộp đen" có chứa dữ liệu ghi âm trong buồng lái.

Ông Bakar cho biết: "Chúng tôi không thể khẳng định điều gì. Những phát hiện hiện nay sẽ không thuyết phục nếu vẫn chưa tìm thấy hộp đen. Hộp đen sẽ cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra... nếu không thì mọi thứ chỉ là suy đoán." Khi được hỏi liệu cảnh sát có loại trừ khả năng tự tử hay không, ông trả lời: "Tôi không loại  trừ bất cứ khả năng nào."

Thành viên đội tìm kiếm cứu hộ Trung Quốc đang vớt những mảnh vỡ trôi nổi tại địa điểm tìm kiếm máy bay MH370. Ảnh: SPUTNIK NEWS

Dù ông Bakar khẳng định cảnh sát Malaysia vẫn chưa gửi tài liệu cho các cơ quan nước ngoài như FBI, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai khẳng định rằng hai năm trước chính quyền Malaysia và FBI đã làm việc với nhau để phân tích dữ liệu tìm thấy trên ổ đĩa cứng của chương trình giả lập.

Trước đó, ngày 27-7, ông Lai khẳng định không có bằng chứng cho thấy cơ trưởng Shah lập trình sẵn tuyến đường tương tự như chuyến bay MH370 trên phần mềm giả lập chuyến bay của mình.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull không đưa ra thông tin chi tiết về những gì được tìm thấy trên thiết bị này. Úc cho rằng đây là vấn đề Malaysia cần giải quyết vì nước này đã đi đầu trong cuộc điều tra máy bay rơi.

Thủ tướng trả lời phóng viên: "Kể cả khi dữ liệu thu được từ chương trình giả lập nào cho thấy cơ trưởng Shah có khả năng đã lên kế hoạch cho vụ tai nạn kinh hoàng này, nó không cho chúng ta biết được vị trí của máy bay."

Các nhà chức trách vẫn không thể giải thích tại sao chiếc máy bay Boeing 777 mang 239 hành khách lại đột ngột chuyển hướng bay vào ngày 8-3-2014. Nhiều giả thiết đã được đưa ra, nhiều người cho đây có thể là kế hoạch giết người tự tử của phi công, lỗi kỹ thuật, hoặc là một vụ cướp máy bay. Dù đã tiến hành tìm kiếm trên diện rộng nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy mảnh vỡ lớn nào của máy bay.

Tuần trước, các quan chức từ Trung Quốc, Malaysia và Úc thông báo sẽ ngừng tìm kiếm dưới nước ngay khi rà soát xong toàn bộ khu vực. Khu vực tìm kiếm có diện tích lên đến 120.000 km2 nhưng hiện chỉ còn lại 10.000 km2 cần phải rà soát. Công cuộc tìm kiếm dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.