Phi công Anh, NATO được phép bắn hạ máy bay Nga ở Iraq

(PLO)- Tờ Ang Malaya Net hôm 11-10 dẫn lời truyền thông địa phương cho biết  phi công của Anh và NATO đã được “bật đèn xanh” để bắn hạ máy bay Nga nếu không quân Nga gây nguy hiểm  trong các chiến dịch ở Iraq.

“Khi nhiều máy bay bay trên bầu trời với vận tốc siêu âm thì có thể sẽ dẫn đến một vụ va chạm, nếu không thì máy bay Nga có thể vô tình bị bắn hạ” - tờ Daily Star Sunday dẫn lời một nguồn tin quốc phòng Anh cho biết.

Nguồn tin còn lưu ý rằng mặc dù có những yêu cầu trước đó về việc cố tránh đụng độ máy bay Nga “bằng bất cứ giá nào” nhưng các phi công của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) cũng được cảnh báo rằng phải chuẩn bị tinh thần để tấn công máy bay Nga nếu tính mạng của họ bị nguy hiểm.

“Và chỉ khi một máy bay bị bắn hạ trong cuộc chiến trên không, cả cục diện sẽ thay đổi” - nguồn tin nhấn mạnh.

 Phi công Anh và NATO được “bật đèn xanh” bắn hạ máy bay Nga nếu thấy bị nguy hiểm.

Máy bay chiến đấu Tornado của RAF được cho là được trang bị tới bốn tên lửa không đối không tầm ngắn hiện đại để bắn hạ máy bay Nga bất cứ lúc nào.

Mỗi tên lửa có thể bay với tốc độ khoảng 3.700 km/giờ. Tên lửa này khóa mục tiêu bằng tia hồng ngoại tầm nhiệt và có đầu đạn chứa gần 10 kg chất nổ mạnh. Tên lửa sẽ phát nổ khi tiếp xúc với mục tiêu hoặc cách mục tiêu một khoảng.

Nga và Mỹ đang tổ chức hai cuộc hội đàm để thảo luận vấn đề tránh vô tình đụng độ nhau trên không phận Syria.

Liên minh chống khủng bố gồm 60 quốc gia do Mỹ dẫn đầu đang tiến hành những cuộc không kích ở Iraq và Syria hơn một năm qua được sự thông qua của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và sự chấp thuận của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Hiện Nga cũng đang tiến hành không kích các cứ điểm của quân khủng bố IS ở Syria theo đề nghị của Tổng thống  Assad.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon trong tuần này cho biết ông đang tìm cách mở rộng hoạt động chống IS của RAF ở Iraq sang Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.