Phe Tripoli áp sát Sirte, phe ông Haftar tăng cường phòng thủ

(PLO)- Lực lượng chính phủ Tripoli tuyên bố sẽ chiếm TP Sirte và căn cứ của lực lượng ông Haftar ở Jufra.

Hôm 18-7, Chính phủ Hòa hợp Dân tộc (GNA) của Libya (đóng ở TP Tripoli và được quốc tế công nhận) đã đưa quân tiến sát TP Sirte, cửa ngõ dẫn tới các kho dầu chính của Libya. GNA tuyên bố sẽ tái chiếm TP Sirte từ lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đóng ở miền Đông do Nguyên soái Khalifa Haftar chỉ huy.

GNA tiến sát Sirte, LNA tăng cường phòng thủ

Các nhân chứng và chỉ huy quân sự GNA cho biết khoảng 200 phương tiện đã di chuyển về phía Đông từ TP Misrata dọc bờ biển Địa Trung Hải hướng về thị trấn Tawergha.

Lực lượng GNA tuyên bố sẽ chiếm TP Sirte và căn cứ của LNA ở Jufra. Ảnh:  Ayman Sahely/REUTERS

Trước khi củng cố mặt trận mới nằm giữa Misrata và Sirte, GNA gần đây đã chiếm lại hầu hết lãnh thổ do LNA kiểm soát ở tây bắc Libya, chấm dứt chiến dịch đánh chiếm thủ đô Tripoli kéo dài 14 tháng của ông Haftar.

Được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, GNA tuyên bố họ sẽ tái chiếm TP Sirte và một căn cứ của LNA tại Jufra thuộc miền Trung Libya.

Tuy nhiên, Ai Cập – nước ủng hộ LNA đã đe dọa đưa quân sang Libya nếu lực lượng GNA và Thổ Nhĩ Kỳ chiếm Sirte.

Mỹ cho biết Nga – nước ủng hộ LNA đã đưa chiến đấu cơ sang Jufra thông qua Syria nhằm ủng hộ lính đánh thuê Nga đang chiến đấu cho LNA. Cả Moscow và LNA đều phủ nhận chuyện này.

LNA cũng đã đưa lực lượng và vũ khí tới tăng cường phòng tuyến cho Sirte.

Các nước EU dọa trừng phạt

Trong khi đó, trong một tuyên bố chung hôm 18-7, lãnh đạo các nước Pháp, Ý và Đức cho hay họ sẵn sàng xem xét áp trừng phạt vào những lực lượng nước ngoài vi phạm lệnh cấm vận vũ khí ở Libya.

“Chúng tôi yêu cầu tất cả lực lượng nước ngoài chấm dứt sự can thiệp ngày càng tăng của họ và hoàn toàn tôn trọng lệnh cấm vận vũ khí do Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc thiết lập” – tuyên bố viết.

“Chúng tôi sẵn sàng xem xét khả năng sử dụng lệnh trừng phạt nếu có sự vi phạm lệnh cấm vận vũ khí trên biển, trên đất liền hay trên không” – tuyên bố cho biết thêm.

Từ trái qua: Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Brussels (Bỉ) hôm 18-7. Ảnh: AP

Tuyên bố không trực tiếp nêu tên quốc gia nào vận chuyển vũ khí sang Libya. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã và đang đưa lính đánh thuê cùng vũ khí sang Libya, khơi mào một cuộc chiến tranh ủy nhiệm đẫm máu vốn phản ánh sự chia rẽ và rạn nứt địa chính trị rộng lớn ở Trung Đông và nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về những căng thẳng quân sự đang leo thang ở Libya.

Cả ba nhà lãnh đạo hối thúc tất cả các bên tham chiến ở Libya cùng những nước ủng hộ họ chấm dứt giao chiến ngay lập tức, đồng thời chấm dứt tình trạng tăng cường quân sự trên khắp Libya.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya (NOC) yêu cầu lính đánh thuê rời khỏi cơ sở dầu

Cũng trong ngày 18-7, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya (NOC) yêu cầu lính đánh thuê nước ngoài ngay lập tức rút khỏi các cơ sở dầu tại Libya.

Trong một tuyên bố, NOC lên án việc lính đánh thuê của nhà thầu quân sự tư nhân Wagner Group của Nga, lính đánh thuê Syria cùng các tay súng Ả Rập được chính phủ Sudan hậu thuẫn được triển khai tới các cơ sở dầu mỏ ở Libya, gần đây nhất là tại cảng Es Sidra.

NOC yêu cầu lính đánh thuê nước ngoài ngay lập tức rút khỏi tất cả cơ sở dầu. NOC kêu gọi Liên Hợp Quốc cử quan sát viên giám sát sự phi quân sự hóa tại những khu vực hoạt động của NOC trên khắp Libya.

Tuyên bố cho biết hiện tại có lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài xuất hiện tại các cơ sở của NOC.

Tuần trước, NOC cáo buộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) chỉ đạo lực lượng trung thành với ông Haftar phá vỡ sản lượng và xuất khẩu dầu của Libya.

Libya – nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Libya có thể sản xuất 1,2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Tuy nhiên, sản lượng đã giảm xuống dưới 100.000 thùng/ngày do sự gây rối của các tay súng ủng hộ ông Haftar trong sáu tháng qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.