Phê duyệt dự án di dời, tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

(PLO)- Dự án thành phần 1 di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng vốn đầu tư hơn 6.699 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định phê duyệt dự án thành phần 1 di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Theo đó, dự án được triển khai tại xã Phước Dinh, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2025- 2030, với tổng mức đầu tư hơn 6.699 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 5.280 tỉ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.082 tỉ đồng; còn lại là các chi phí khác.

nhà máy điện hạt nhân.jpg
Khu vực dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh. Ảnh: HUỲNH HẢI

Nguồn vốn đầu tư được huy động từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn vốn dự phòng ngân sách hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp theo quy định của Chính phủ.

Về quy mô, đối với hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, sẽ đầu tư hệ thống đường giao thông (tổng chiều dài hơn 12.186 m), san nền khu tái định cư với tổng diện tích 41,77 ha, công viên cây xanh 5,98 ha, cùng hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng và ống ngầm kỹ thuật.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng khu neo đậu cho tàu cá, với khả năng neo đậu cho 150 tàu, cùng tuyến đê chắn sóng và hạng mục kè bảo vệ khu tái định cư có chiều dài 900 m.

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng biệt, dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 2.300 m3/ngày, đêm để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra biển.

Dự án cũng sẽ xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính xã Phước Dinh, trường tiểu học và THCS, trường mẫu giáo, trạm y tế xã, chợ thôn Vĩnh Trường, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng,… Ngoài ra, khu nghĩa trang (9,85 ha) cũng được đầu tư xây dựng mới tường rào và sửa chữa/xây mới một số hạng mục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm