Phe đối lập lần thứ hai trình kiến nghị luận tội Tổng thống Hàn Quốc

(PLO)- Các đảng đối lập lần thứ hai đệ trình kiến nghị luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên quốc hội, lịch bỏ phiếu dự kiến vào ngày 14-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng thông tấn Yonhap, đảng Dân chủ đối lập chính cùng 5 đảng đối lập tại quốc hội Hàn Quốc ngày 12-12 đã đệ trình lên quốc hội một kiến nghị luận tội mới đối với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Động thái trên diễn ra sau khi kiến nghị luận tội ông Yoon không được thông qua tại quốc hội hồi cuối tuần trước.

luận tội Tổng thống Hàn Quốc .jpg
Phe đối lập lần thứ hai trình kiến nghị luận tội Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Việc đệ trình kiến nghị luận tội Tổng thống Hàn Quốc sẽ được báo cáo lên phiên họp toàn thể quốc hội vào ngày 13-12.

Theo luật pháp Hàn Quốc, kiến nghị luận tội Tổng thống Hàn Quốc phải được đưa ra bỏ phiếu trong vòng 24 đến 72 giờ sau khi được báo cáo tại phiên họp toàn thể.

Do đó, đảng Dân chủ dự kiến sẽ đưa kiến nghị luận tội này ra bỏ phiếu trong phiên họp toàn thể sắp tới của quốc hội vào ngày 14-12.

Để kiến nghị luận tội được thông qua thành nghị quyết luận tội, cần đạt được 2/3 số phiếu tại quốc hội. Trong tổng số 300 ghế của quốc hội, phe đối lập sẽ cần thêm 8 phiếu từ đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân để thông qua kiến nghị này.

Trước đó cùng ngày, lãnh đạo đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân Han Dong-hoon bày tỏ sự ủng hộ đối với việc luận tội Tổng thống Yoon.

Ông Han cho biết "đã được xác nhận" rằng Tổng thống Yoon không muốn tham gia vào kế hoạch từ chức có trật tự của đảng và nhấn mạnh rằng luận tội là "cách duy nhất hợp lệ" để ngăn ông thực hiện quyền lực của mình với tư cách là tổng thống.

“Trong cuộc bỏ phiếu [kiến nghị luận tội] tiếp theo, các nhà lập pháp của đảng chúng ta nên vào hội trường và tham gia bỏ phiếu dựa trên niềm tin và lương tâm của chính các bạn” - ông Han cho hay.

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc luận tội Tổng thống Yoon hay không, ông Han khẳng định “Có", đồng thời nói thêm rằng không còn cách nào khác. Những phát ngôn này của ông Han đánh dấu sự thay đổi lập trường trước đó của đảng cầm quyền nhằm thúc đẩy Tổng thống Yoon từ chức "có trật tự".

Tính đến 16 giờ ngày 12-12 (giờ VN), đã có 7 nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền nói sẽ bỏ phiếu ủng hộ động thái của quốc hội nhằm luận tội Tổng thống Yoon, theo Yonhap.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.