Phát ngôn viên của Putin gây xôn xao vì đồng hồ 'khủng'

(PLO) - Phát ngôn viên của tổng Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đã bị dính nghi ngờ tham nhũng sau khi đeo chiếc đồng hồ sang trọng trị giá hơn 620.000 USD trong đám cưới của mình.
Ông Peskov đã kết hôn với nhà vô địch trượt băng nghệ thuật Olympic Tatiana Navka ở Sochi hôm 1-8. Đám cưới diễn ra tại một khách sạn danh giá trong khu nghỉ dưỡng ở Biển Đen, và có sự tham gia của giới thượng lưu ở Nga.
Tuy nhiên chiếc đồng hồ ông Peskov đeo trong đám cưới đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Chiếc đồng hồ có điểm nhấn là hình hộp sọ cách điệu, nằm trong một khối hình chữ nhật.

Chính trị gia phe đối lập và dẫn đầu phong trào chống tham nhũng, Alexei Navalny, đã xác định chiếc đồng hồ thuộc mẫu RM 52-01 do hãng Richard Mille thiết kế với số lượng giới hạn 30 chiếc. Theo ông Navalny, chiếc đồng hồ này có giá bán lẻ khoảng 620.000 USD.

Chiếc đồng hồ mà ông Peskov đeo trong đám cưới có giá hơn 620.000 USD(Ảnh: Telegraph)

Chính trị gia này viết trên blog: “Liệu một thư kí báo chí có thể đeo chiếc đồng hồ có giá trị gấp bốn lần thu nhập hằng năm của mình không?”

Năm 2014, ông Peskov đã công bố thu nhập hằng năm của mình là 145.000 USD. Tất cả quan chức nhà nước đều có nghĩa vụ kê khai thu nhập và tài sản theo đúng pháp luật minh bạch ở Nga.
Ông Peskov đã lên tiếng khẳng định chiếc đồng hồ này là món quà từ người vợ mới của mình. “Chiếc đồng hồ là món quà mà Tanya tặng tôi. Nó thật sự là rất đắt tiền, nhưng vẫn còn rẻ hơn mức mà mọi người đang bàn tán.”
Những món đồ xa xỉ của các quan chức Nga luôn là mục tiêu của các chính trị gia phe đối lập và lực lượng chống tham nhũng.
Năm 2012, nhóm đối lập Nga Solidarnost đã cáo buộc ông Putin sở hữu hàng loạt đồng hồ sang trọng, trong đó có chiếc đồng hồ hiệu Lange & Sohne trị giá 500.000 USD.
Cùng năm đó, Giáo hội chính thống giáo Nga đã bị tố giác sử dụng photoshop để xóa đi chiếc đồng hồ xa xỉ mà giáo sĩ cao cấp Patriarch Kirill đeo trên tay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.