Phát hiện xuất lậu chân heo, lòng heo... sang Trung Quốc

(PLO)- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 tỉnh Lạng Sơn đã chuyển giao toàn bộ tang vật, phương tiện và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đình Lập điều tra. 

 

Thông tin từ Tổng cục QLTT cho hay: Ngày 15-11, Đội 389 tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đội QLTT số 3, Công an huyện Đình Lập, Đồn biên phòng Bắc Xa kiểm tra và bắt giữ xe tải biển số 14C-128.63 do ông C.C Hếnh (tỉnh Quảng Ninh) là người điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện xe này đang có hành vi xuất lậu hàng hóa qua biên giới tại khu vực cột mốc biên giới số 1282 thuộc xã Bắc Xa, huyện Đình Lập.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hếnh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng nói trên. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa và phương tiện.

Đáng chú ý, trong quá trình phân loại, kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên xe còn vận chuyển 145 bao chân heo đông lạnh không có nhãn hàng hóa, mỗi bao hàng 20 kg, tổng cộng 2.900 kg; 108 bao lòng heo ướp muối không có nhãn hàng hóa, mỗi bao 20 kg, tổng cộng 2.160 kg.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hàng hóa vi phạm.

Lực lượng chức năng đã mời các cơ quan liên quan thành lập hội đồng định giá xác định trị giá toàn bộ số hàng hóa là 220.600.000 đồng.

Sau khi xem xét toàn bộ kết quả xác minh, xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm buôn lậu qua biên giới, Đội QLTT số 3 đã chuyển giao toàn bộ tang vật, phương tiện và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đình Lập điều tra theo thẩm quyền.

Cùng ngày, tại thôn Khuôn Phang, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, Đội QLTT số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị kiểm tra ô tô biển số 30L-0493 do ông ĐVT (Hà Nội) điều khiển phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện trong ô tô đang vận chuyển 1.230 kg mỡ heo không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đội đã lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.