Phát hiện xác ướp nữ 4.500 năm tuổi ở Peru

(PLO)- Một xác ướp đã được phát hiện ở thành phố cổ nhất ở Nam Mỹ. Thành phố này đã có cư dân sinh sống từ giữa 2.600 và 2.000 năm trước Công nguyên.

Địa điểm nơi phát hiện và cách bà được chôn cất cho thấy bà là người có địa vị cao trong xã hội. (Ảnh: REUTERS)

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy xác ướp một phụ nữ 4.500 năm tuổi ở miền bắc Peru. Người phụ nữ được cho là ở độ tuổi khoảng 40-50 khi bà qua đời. Địa điểm nơi phát hiện và cách bà được chôn cất cho thấy bà là người có địa vị cao trong xã hội.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 4 khúc xương được khắc họa tiết chim và khỉ trong ngôi mộ của người phụ nữ ở Aspero - thị trấn đánh cá cổ xưa của nền văn minh Caral, Reuters đưa tin.

4 khúc xương được khắc họa tiết chim và khỉ (Ảnh: REUTERS)

Ngôi làng chài Aspero cổ đại (Ảnh: REUTERS)

Ngoài ra còn tìm thấy một bình có chứa các mảnh vụn rau và hạt giống, một chiếc vòng cổ đính cườm và một mặt dây chuyền làm bằng spondylus được chôn cùng trong ngôi mộ.

Nhà khảo cổ học Ruth Shady, giám đốc Khu khảo cổ Caral, người đã tìm thấy xác ướp cổ này cùng nhóm nghiên cứu của mình. Bà cho biết phát hiện này có thể giúp các nhà sử học hiểu rõ hơn về nền văn minh cổ Caral.

Bà trả lời tờ báo địa phương Andina: "Phát hiện này cho thấy bằng chứng về bình đẳng giới, đàn ông và phụ nữ đều có thể nắm giữ vị trí lãnh đạo và đạt được địa vị xã hội cao hơn 1.000 năm trước đây."

Người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi (Ảnh: REUTERS)

Theo bà Shady, các vật thể tìm thấy tại ngôi mộ đến từ nhiều nơi khác nhau cho thấy sự giao lưu buôn bán giữa Aspro và thành phố Caral. Caral là thành phố cổ nhất ở Nam Mỹ, đã có cư dân sinh sống 2.600-2.000 năm trước Công nguyên, trước người Inca.

Những phát hiện này còn cho thấy âm nhạc rất quan trọng trong đời sống hằng ngày của người dân Aspero. Bằng chứng là phát hiện ra 8 ống sáo làm bằng xương động vật được đặt ở phía trước khu nghi lễ như là những lễ vật tại địa điểm khảo cổ.

Chúng tôi không tìm được nguyên nhân gây ra cái chết của người phụ nữ. Bà Shady trả lời tờ Reuters rằng việc lấy con người làm vật tế thần "rất hiếm".

"Trong trường hợp này, người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi được chôn cùng những đồ vật như vậy giúp xác định được người này có địa vị cao trong xã hội".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.