Phát hiện xác ướp 2.500 tuổi trong quan tài 'ngỡ rỗng'

(PLO)- Một viện bảo tàng tại Úc đã trưng bày một quan tài trong suốt 150 năm qua mà không hề hay biết bên trong chứa một xác ướp Ai Cập 2.500 năm tuổi.

Trong hơn 150 năm qua, quan tài này đã được trưng bày trong một căn phòng tại Viện Bảo tàng Nicholson thuộc ĐH Sydney. Căn phòng này thường được sử dụng để tổ chức các buổi hội thảo và các chuyến đi thực tế.

Quan tài có niên đại khoảng từ năm 600 trước Công nguyên, đã được nam tước Sir Charles Nicholson mua lại từ một chợ đồ cổ Ai Cập vào năm 1857 hoặc 1858.

Nam tước Nicholson đã để lại hàng trăm cổ vật, bao gồm cả quan tài này cho Trường ĐH Sydney nhằm thành lập một viện bảo tàng mang tên ông.

Tuy nhiên, theo thông tin được lưu trữ tại bảo tàng, quan tài này trống rỗng, hoặc nếu may mắn thì bên trong chỉ chứa vài mảnh vụn. Do đó, qua nhiều năm quan tài này vẫn được trưng bày trước công chúng.

Quan tài có niên đại khoảng từ năm 600 trước Công nguyên. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, vào mùa hè năm ngoái, các nhà khảo cổ học đã mở nắp quan tài với hy vọng sẽ tìm được “một vài miếng vải băng và vài mảnh xương còn sót lại sau khi quan tài đã bị lục lọi bởi các tay đào mộ vào thế kỷ 19. Tuy nhiên, chúng tôi đã sai hoàn toàn” - người phụ trách bảo tàng - ông Jamie Fraser viết trong một ấn phẩm của ĐH Sydney phát hành trong tháng 3.

Bên trong quan tài, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều mảnh xương người, vải băng, các mảnh nhựa cây và nhiều hạt bằng sứ từng được rải trên xác ướp. Và một điều chắc chắn có thể khẳng định là quan tài này không hề trống rỗng, trong nhiều năm qua nó có thể đã chứa xác ướp bên trong.

Chữ tượng hình trên quan tài cho thấy đây là xác ướp của một nữ tu, chết vào khoảng năm 600 trước Công nguyên. Ảnh: SCMP

Chữ tượng hình trên quan tài cho thấy đây là xác ướp của một phụ nữ tên Mer-Neith-it-es. Các nhà khoa học tin rằng bà là một nữ tu thờ nữ thần Sekhmet, chết vào khoảng năm 600 trước Công nguyên.

“Dựa vào chữ tượng hình trên quan tài, chúng tôi xác định được bà Mer-Neith-it-es từng làm việc tại một đền thờ thờ nữ thần chiến tranh Sekhmet” - theo ông Fraser.

“Có một vài manh mối trên chữ tượng hình, cách ướp xác ướp này và kiểu dáng quan tài cũng cho chúng tôi biết được một số thông tin về đền thờ nữ thần Sekhmet này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.