Phát hiện xác chiến hạm Nhật đến VN bị đắm năm 1944

(PLO)- Một nhóm thợ lặn trong lúc tìm kiếm cá ngựa và hải sâm để nghiên cứu ở Pulau Berhala, Rompin (Malaysia) đã vô tình phát hiện một xác tàu chiến Nhật Bản cùng các hiện vật lịch sử.

Hãng Channel News Asia (Singapore) dẫn nguồn tin từ tờ Bernama ngày 5-10 cho biết các nhà nghiên cứu tin rằng xác tàu trên chính là con tàu Gyosin Maru, được đóng tại cảng Sakamura của Hitachi. Tàu này đã bị chìm vào tháng 12-1944 khi đang trên đường tới Việt Nam.

Fazry Erwan Kamaruddin, một thợ lặn 29 tuổi, tường thuật xác tàu bị chẻ làm đôi, trong đó phần boong tàu chìm ở độ sâu 21 m và phần còn lại nằm ở độ sâu 23 m. Hai phần này nằm cách nhau khoảng 40 m và đều bị bao bọc bởi san hô.

Phát hiện xác chiến hạm Nhật đến VN bị đắm năm 1944

Xác tàu đắm được phát hiện trong vùng biển của Malaysia được cho là tàu Gyosin Maru của Nhật Bản. Ảnh: BERNAMA

“Vào lúc đó, tôi cùng 12 thợ lặn khác đang tìm kiếm ngựa biển và hải sâm nhưng khi tôi bơi cách xa nhóm lặn, tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện phần mũi của một chiếc tàu chiến phủ đầy san hô” - ông Kamaruddin kể lại chuyến tìm kiếm hải sâm hôm 28-9.

Người đàn ông tiếp tục: “Sau đó tôi gọi nhóm lặn đến khảo sát và ngay khi chúng tôi đi vào trong con tàu chúng tôi phát hiện vũ khí, đạn cối cùng các chai rượu sake (rượu truyền thống của Nhật Bản) nằm rải rác khắp nơi”.

Kamaruddin, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề thợ lặn, nói rằng ông và các bạn lặn đã đem về một vài chai rượu sake và đạn cối để làm bằng chứng chứng minh phát hiện của mình.

“Tất cả hiện vật đều được bàn giao cho Bộ Ngư nghiệp để tiếp quản. Căn cứ vào việc tìm thấy các chai rượu sake, chúng tôi tin rằng xác tàu trên là một tàu chiến Nhật" - Bernama dẫn lời ông Kamaruddin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.