Phát hiện tàu Trung Quốc lượn lờ ở vùng biển Malaysia

(PLO)- Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã hiện diện tại cụm bãi cạn Luconia mà Malaysia tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.

The Guardian ngày 6-4 trích dẫn dữ liệu theo dõi tàu cho biết các tàu cảnh sát biển Trung Quốc duy trì hiện diện gần như liên tục tại cụm bãi cạn Luconia mà Malaysia tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.

Theo dữ liệu, trong hai tháng đầu năm 2017, ba tàu Trung Quốc đã tuần tra quanh bãi cạn Luconia, một khu vực gồm đảo và các rạn san hô, cách Trung Quốc đại lục hơn 1.600 km và cách đảo Borneo của Malaysia 145 km.

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc. Ảnh: AP

Các tàu này đã bị Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế của Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu quốc phòng nâng cao (C4ADS) theo dõi. Các tổ chức có trụ sở tại Mỹ này cho biết trong hai tháng đầu năm 2017, lên tới 11 tàu tuần tra Trung Quốc thay phiên nhau liên tục xuất hiện ở khu vực này và đây là điều bất thường. Các tàu này đã bị theo dõi trong cụm bãi cạn Luconia từ cuối năm 2015.

Các tàu Trung Quốc thường chở các nhân viên quân sự được trang bị vũ khí và làm nhiệm vụ hộ tống các tàu đánh cá nước này. Các tàu này trước đó từng bị phát hiện xung quanh bãi cạn Luconia. Ngư dân Malaysia cho hay các tàu này đã đuổi họ ra khỏi khu vực.

Trong năm 2015, Malaysia đã không còn thực hiện cách tiếp cận mềm dẻo đối với vấn đề tranh chấp ở biển Đông nhằm phản đối những gì mà nước này cho là xâm phạm lãnh hải. Các tàu Trung Quốc được cho là đã rút về nước vào cuối năm 2015, song AMTI và C4ADS cho rằng “các tàu Trung Quốc đã trở lại sau đó dường như ngay lập tức”. Hồi tháng 3-2016, Malaysia đã triệu hồi đại sứ Trung Quốc tại Kuala Lumpur để giải thích tại sao một lượng lớn tàu treo cờ Trung Quốc lại hoạt động trong vùng biển Malaysia.

Dữ liệu theo dõi tàu Trung Quốc xuất hiện ở bãi cạn Luconia từ tháng 1-2016. Ảnh: AMTI và C4ADS

Trong suốt tháng 1 và tháng 2 năm nay, chỉ có một tàu của chính phủ Malaysia tuần tra bãi cạn Luconia, AMTI và C4ADS cho biết. Các tổ chức này nói thêm rằng tàu Malaysia đã tiến rất gần với tàu Trung Quốc, chỉ cách nhau hơn 6 km. Theo AMTI và C4ADS, điều này cho thấy “mục đích của tàu Malaysia là giám sát sự hiện diện của các tàu cảnh sát biển Trung Quốc”. Bộ Quốc phòng Malaysia chưa có phản hồi về thông tin trên.

Cụm bãi cạn Luconia nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý mà Malaysia tuyên bố chủ quyền ở biển Đông. Luconia nằm giữa quần đảo Trường Sa về phía Bắc và bãi ngầm James về phía Nam. Hạm đội tàu cảnh sát biển Trung Quốc thường được trang bị súng máy và có thể được đặt dưới sự kiểm soát quân đội trong thời chiến. Tàu lớn nhất của Trung Quốc từng hoạt động ở bãi cạn Luconia là tàu lớp Shoushi II nặng 5.000 tấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.