Phát hiện phóng xạ cách bờ biển Nhật 640km

Các nhà khoa học ngày 21-2 cho biết đã phát hiện phóng xạ rò rỉ từ Nhà máy Fukushima ở địa điểm cách bờ biển Nhật Bản gần 640km trên Thái Bình Dương.

* Lo ngại nhiễm xạ, thành phố Naha hủy lễ hội tuyết

Phát hiện phóng xạ cách bờ biển Nhật 640km ảnh 1

Các phóng viên được mời đến thăm Nhà máy Fukushima hôm 20-2-2012, chỉ vài tuần trước lễ kỷ niệm một năm thảm họa động đất - sóng thần ngày 11-3 - Ảnh: AP

Tại hội nghị hải dương học thường niên diễn ra ở Salt Lake City (Mỹ) với sự có mặt của hơn 4.000 nhà nghiên cứu, ông Ken Buesseler - thuộc Viện Hải dương học Woods Hole (Mỹ), cho biết kết quả đo đạc cho thấy lượng phóng xạ cesium-137 trong nước biển cao gấp 1.000 lần mức thông thường.

Tuy nhiên ông khẳng định mức phóng xạ này không gây hại cho các động vật biển cũng như những người ăn hải sản.

AP cho biết ngoài hàng ngàn mẫu nước, các nhà nghiên cứu cũng xét nghiệm các mẫu cá, sinh vật phù du và phát hiện chỉ số nhiễm cesium-137 thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép đối với sức khỏe.

Cesium-137 không phải là chất phóng xạ duy nhất bị rò rỉ từ Nhà máy Fukushima, nhưng nó đặc biệt gây lo ngại do có thể tồn tại lâu dài trong môi trường, lên đến 30 năm.

Cũng trong ngày 21-2, chính quyền thành phố Naha, tỉnh Okinawa đã quyết định hủy lễ hội sử dụng tuyết từ tỉnh Aomori do có lo ngại rằng tuyết này có thể chứa chất phóng xạ thoát ra từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Báo Nhật Mainichi dẫn lời các quan chức thành phố Naha cho biết 600kg tuyết được chuyển đến Naha từ Towada, tỉnh Aomori (cách Nhà máy điện hạt nhân Fukushima khoảng 350km), đã được kiểm tra và chứng nhận là an toàn.

Tuy nhiên một cuộc gọi nặc danh đã yêu cầu hủy lễ hội này (theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày mai 23-2). Chính quyền đã phải họp lấy ý kiến người dân và quyết định hủy lễ hội theo đề nghị của số đông.

Một sự kiện khác dự kiến tổ chức vào ngày 24-2 ở Naha cũng bị hủy vì lý do tương tự. 

Theo Minh Anh (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.