Phát hiện hóa thạch khủng long 180 triệu năm tuổi tại Trung Quốc

(PLO)- South China Morning Post (SCMP) dẫn Tân Hoa xã ngày 8-12 cho biết các nhà khảo cổ đã khai quật được hai hóa thạch khủng long ước tính 180 triệu năm tuổi ở trung tâm miền Nam Trung Quốc.
Đó là hóa thạch của loài Lufengosaurus, một loài khủng long ăn cỏ với cổ và đuôi dài, vừa được phát hiện tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cả hai hóa thạch đã được tìm thấy vào tháng trước trong một dự án xây dựng đường ở huyện Lộc Phong, tỉnh Vân Nam.

Tại khu vực này, các chuyên gia đã từng phát hiện nhiều hóa thạch khủng long Lufengosaurus - một loài khủng long tương đối nhỏ đi bằng hai chân sau và sống vào đầu kỷ Jura.

Phát hiện hóa thạch khủng long 180 triệu năm tuổi tại Trung Quốc ảnh 1
 Hóa thạch của loài L. magnus - một loài khủng long thuộc chi Lufengosaurus được phát hiện tại huyện Lộc Phong thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Báo cáo của Tân Hoa xã cho biết hóa thạch đầu tiên là của loài L. magnus - một loài thuộc chi Lufengosaurus. Bộ phận đầu của hóa thạch đã mất tích, do sự phong hóa tự nhiên trên những ngọn đồi.

"Hóa thạch vẫn còn khá nguyên vẹn với chiều dài 5,3 m. Chiều dài loài này có thể đạt 9 m" - Wang Tang, người quản lý di sản địa chất tại khu vực nói.
Hóa thạch còn lại thuộc về loài L. huenei - một loài nhỏ hơn L. Magnus. Hóa thạch loài không được nguyên vẹn, có lẽ nguyên nhân là do điều kiện xấu tại nơi phát hiện hóa thạch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.