(PLO)- Chứng kiến Blue trong Thế giới khủng long: lãnh địa (tựa gốc: Jurassic World: Dominion ), người hâm mộ một lần nữa phải ngạc nhiên về bài học mà một sinh vật cổ xưa đem đến.
(PLO)- Không ngoài mong đợi, sau khi bắt đầu khởi chiếu tại 15 thị trường, Thế giới khủng long: lãnh địa đã sở hữu kết quả tuần mở màn xuất sắc, gặt hái nhiều thành công phòng vé trên khắp thế giới. Tính trên toàn cầu, bộ phim thu về tổng cộng hơn 389 triệu USD.
(PLO)- Thế giới khủng long là một trong những thương hiệu phim nhượng quyền lớn nhất trong lịch sử điện ảnh, các bộ phim về kỷ Jura tính đến nay đã thu về hơn 5 tỉ USD từ các phòng vé trên toàn thế giới.
(PLO)- Trung tâm Game – Giải trí Jazzy Paradise tầng 6 trung tâm thương mại Gigamall (thành phố Thủ Đức, TPHCM) ra mắt công viên khủng long JPARK, công viên đầu tiên có mặt trong trung tâm thương mại.
(PLO)- Các nhà khảo cổ vừa phát hiện ra một mẩu hóa thạch cho thấy sự tồn tại của một loại thằn lằn có tận bốn mắt, tuyệt chủng cách đây 49 triệu năm, Daily Mail đưa tin.
(PLO)- Loài chim cổ đại Archaeopteryx từng làm giới khoa học đau đầu trong việc tìm ra liệu nó có phải là loài biết bay hay không, nhưng một nghiên cứu mới đây sau 150 năm nghiên cứu đã có câu trả lời khá thú vị về vấn đề này.
(PLO)- "Nói sao cho hết chữ yêu/ Ta người yêu đá bao chiều nhớ em…" - ông Trần Thịnh (56 tuổi, ngụ thôn La Tháp Đông, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bắt đầu câu chuyện với tôi bằng câu thơ như vậy trong một chiều đầu tháng 6 nắng như phang.
(PLO)- South China Morning Post (SCMP) dẫn Tân Hoa xã ngày 8-12 cho biết các nhà khảo cổ đã khai quật được hai hóa thạch khủng long ước tính 180 triệu năm tuổi ở trung tâm miền Nam Trung Quốc.
(PLO) - Các đối thủ cạnh tranh của bom tấn “Jurassic World” có lẽ đang thầm ước những “siêu sao” ở lại thời tiền sử chứ đừng lên màn ảnh rộng. Những chú khủng long này đang nghiền nát những đối thủ khác với doanh thu phòng vé trong tuần công chiếu đạt kỷ lục cao nhất lịch sử.
(PLO) - Một loài khủng long mới kì lạ với cánh giống dơi đã được phát hiện bởi một nông dân ở Trung Quốc. Phát hiện này đã mở ra một hướng nghiên cứu mới về quá trình tiến hóa khả năng bay lượn của động vật.
(PLO) - Các nhà khảo cổ học ở Morocco đã phát hiện hóa thạch một con tôm hùm khổng lồ có kích thước như một con người từng tồn tại cách đây 480 triệu năm.