Phát hiện hóa thạch khủng long 166 triệu năm tuổi tại Scotland

(PLO)- Một nhà khoa học phát hiện hóa thạch khủng long 166 triệu năm tuổi khi đang chạy dọc bờ biển của một hòn đảo nhỏ ở Scotland.

Theo kênh BBC hôm 26-8, một nhà khoa học đã phát hiện ra hóa thạch khủng long 166 triệu năm tuổi khi đang chạy dọc bờ biển của một hòn đảo nhỏ ở Scotland.

Hóa thạch khủng long 166 triệu năm tuổi trên đảo. Ảnh: E PANCIROLI

Cụ thể, người tìm được hóa thạch này là Tiến sĩ Elsa Panciroli - nhà khoa học tại Viện bảo tàng Quốc gia Scotland. Bà cho biết: “Đó là một phát hiện tình cờ khi tôi đang chạy để bắt kịp các thành viên còn lại của nhóm nghiên cứu trên đảo Eigg”.

"Tôi nhận ra rằng mình đã chạy qua một thứ gì đó. Mặc dù lúc đó tôi không rõ hóa thạch này thuộc về loài khủng long nào, nhưng chắc chắn đó là xương khủng long” - bà cho biết thêm.

Hóa thạch có xương chi dài khoảng 50cm và được cho là của loài khủng long stegosaurus và là hóa thạch xuất hiện vào kỷ Jura giữa.

Bà cho biết đây là phát hiện "cực kỳ quan trọng", đồng thời nói thêm: "Trên toàn cầu, hóa thạch kỷ Jura giữa rất hiếm và cho đến nay, hóa thạch khủng long duy nhất được tìm thấy ở Scotland là trên Đảo Skye.

Theo bà Elsa, chiếc xương này đã 166 triệu năm tuổi và là bằng chứng cho thấy khủng long stegosaurus đã sống ở Scotland vào thời điểm này.

"Hóa thạch này là bằng chứng bổ sung cho thấy những con khủng long stegosaurus với những chiếc sừng tấm trên lưng từng đi lang thang ở Scotland. Điều này chứng minh dấu chân từ đảo Skye mà chúng tôi phát hiện trước đó là do một con thuộc loài khủng long này tạo ra” - bà nói thêm.

Tiến sĩ Steve Brusatte, một nhà cổ sinh vật học tại Đại học Edinburgh cho biết: “Việc bà Elsa tìm được mảnh xương này có ý nghĩa quan trọng”.

Ở Scotland, hóa thạch xương khủng long chỉ mới được tìm thấy trên đảo Skye. Trên đảo Eigg, trước đó các nhà khoa học chỉ tìm được hóa thạch của các loài bò sát biển và cá.

Hiện hóa thạch này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Scotland ở thủ đô Edinburgh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.