Phát hiện giá đỗ 'tắm' chất kích thích và thuốc tẩy trắng

(PLO)-  Cơ quan chức năng đã bắt quả tang cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng tuốc kích thích của Trung Quốc để làm giá và tẩy trắng giá.
 

Rạng sáng 15-7, Công an tỉnh Bình Thuận và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Bình Thuận  đã bắt quả tang cơ sở sản xuất giá đỗ do ông Đặng Văn Lượng ở thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc đã sử dụng phụ gia, hóa chất không rõ nguồn gốc để sản xuất giá đỗ.

Đây là cơ sở sản xuất lớn tại địa bàn với số lượng 100-150 kg/ngày. Trong quá trình ủ đậu làm giá có sử dụng thuốc kích thích của Trung Quốc (không nhãn mác) nhằm kích thích tăng trưởng, tiêu rễ, đến ngày thứ 6 thì thu hoạch. Giá thành phẩm được rửa qua nước pha chất tẩy trắng (chất tẩy đường) nhằm mục đích để giá đỗ trắng và đẹp.

Trước đó, vào rạng sáng 14-7, đoàn công tác trên đã kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm của ông Trần Văn Danh, 53 tuổi tại khu phố Phú Mỹ, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc.

Tại hiện trường, tổ kiểm tra phát hiện một chảo chất lỏng đang được đun sôi và gần 100 con vịt đang trong quá trình giết mổ. Bước đầu ông Danh khai nhận đã mua nhựa thông và sáp trôi nổi trên thị trường sau đó trộn hỗn hợp nấu thành chất keo và dùng để ngâm gia cầm, mục đích là để làm sạch lông gia cầm và da gia cầm sạch, trơn, đẹp để dễ bán và tiết kiệm chi phí thuê mướn công nhân.

Toàn cảnh chế biến, nhổ lông và làm cho da vịt bóng láng tại cơ sở giết mổ gia cầm của ông Nguyễn Văn Danh.

Toàn cảnh chế biến, nhổ lông và làm cho da vịt bóng láng tại cơ sở giết mổ gia cầm của ông Nguyễn Văn Danh.

Loại hóa chất thu giữ tại cơ sở giết mổ gia cầm của ông Danh.

Loại hóa chất thu giữ tại cơ sở giết mổ gia cầm của ông Danh.

Được biết đây là cơ sở giết mổ gia cầm có quy mô lớn, hoạt động nhiều năm nay nhưng không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, không có hệ thống xử lý nước thải. Cơ sở này cung cấp cho thị trường TP Phan Thiết từ 120-160 con gia cầm/ngày, riêng các ngày lễ hoặc khách hàng đặt nhiều thì số lượng hơn 200 con/ngày.

Tổ kiểm tra đã thu giữ 0,9 kg sáp, 0,05 kg nhựa thông, 10 lít keo dạng nước và 1,5 kg chất keo đã đông cứng là hỗn hợp các loại hóa chất trên đồng thời lập biên bản để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.