Phát hiện 3 trường hợp vi phạm hoạt động hướng dẫn du lịch

(PLO)- Trong dịp nghỉ lễ Quốc khách 2-9, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã kiểm tra, phát hiện ba trường hợp vi phạm trong hoạt động hướng dẫn du lịch.

Trong đó có hai người Việt Nam và một trường hợp nước ngoài nước (quốc tịch Hàn Quốc). Hiện Thanh tra Sở đang tiến hành xử lý theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng dịp này đạt 148.578 lượt, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó khách quốc tế đạt 44.228 lượt, tăng 13,9%, khách nội địa đạt 104.350 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngày hội ẩm thực Đà Nẵng 2018 là sự kiện thu hút đông đảo khách du lịch  trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: Cổng thông tin du lịch TP Đà Nẵng

Có tổng cộng 143 chuyến bay quốc tế trực tiếp đến TP, đạt 25.519 lượt khách, tăng 80,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Sở Du lịch cho hay do thời điểm nghỉ lễ cận ngày khai giảng năm học mới nên khách nội địa cũng cân nhắc việc lựa chọn địa điểm gần khu vực sinh sống để đi du lịch, nghỉ ngơi hơn là những địa điểm xa.

Do đó, ngoài hai thị trường truyền thống Hà Nội và TP.HCM, khách từ các địa phương gần như Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi… cũng ưu tiên lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến cho kỳ nghỉ của mình. 

Trong dịp này, tại các điểm du lịch trên địa bàn TP đã diễn ra rất nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn phục vụ khách du lịch như chương trình Ngày hội Ẩm thực, cây Cầu Vàng độc đáo, lễ hội bia lớn nhất Việt Nam tại Bà Nà Hills, lễ khai trương chợ đêm Sơn Trà...

Đặc biệt, sự kiện Sôi động sông Hàn với các hoạt động như mô tô nước, cano kéo dù, lướt ván, biểu diễn cano cao tốc… đã thu hút lượng khách lớn đến với TP biển xinh đẹp này. 

Mạnh tay dẹp hướng dẫn viên chui Trung Quốc
Mạnh tay dẹp hướng dẫn viên chui Trung Quốc
(PL)- Mấy hôm nay, cộng đồng hướng dẫn viên (HDV) du lịch Đà Nẵng bức xúc trước việc HDV Trung Quốc lộng hành khắp nơi. HDV Trung Quốc hành nghề trái phép đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường du lịch Đà Nẵng cũng như khiến các HDV bản địa bị mất việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.