Phát hiện 2.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc qua livestream bán hàng

(PLO)- Quản lý thị trường tỉnh Long An đang tạm giữ 2.000 sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại một cơ sở đang livestream bán hàng trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, thông tin từ Cục QLTT Long An cho biết, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Long An) đang tạm giữ 2.000 sản phẩm quần, áo không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở kinh doanh để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

livestream bán hàng (2).jpg
Lực lượng QLTT kiểm tra hàng hóa tại điểm livestream bán hàng ở xã Đức Hòa Hạ. Ảnh: QLTT

Trước đó, vào ngày 21-6, Đội QLTT số 1 phối hợp với Công an xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa kiểm tra cơ sở đang livestream bán hàng trực tuyến trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là điểm kinh doanh bán hàng bằng hình thức livestream trực tuyến trên mạng xã hội Facebook, Tiktok.

Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện pháp luật của cơ sở kinh doanh cho biết, số lượng sản phẩm quần, áo may sẵn trên được mua trực tiếp từ người quen trên mạng xã hội không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa; không có hợp đồng, hóa đơn mua bán, tờ khai hải quan, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hoá theo quy định pháp luật.

livestream bán hàng (1).jpg
Hàng hóa tại cơ sở livestream bán hàng trực tuyến. Ảnh: QLTT

Lực lượng kiểm tra của Đội QLTT số 1 tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 2.000 sản phẩm quần, áo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài vụ việc trên, ngày 2-5, Đội QLTT số 1 cũng tạm giữ hơn 3.000 sản phẩm quần, áo không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một điểm kinh doanh trên địa bàn huyện Đức Hòa khi đang livestream bán hàng trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.