Phát động giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM năm 2022

(PLO)- Hội đồng giải thưởng năm nay ưu tiên xét tuyên dương ít nhất 10 doanh nhân trẻ xuất sắc và 10 doanh nhân trẻ tiêu biểu
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-7, Thành đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, Hội doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) công bố giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM lần 11 năm 2022.

Ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP.HCM cho biết, giải thưởng nhằm tôn vinh kịp thời, khẳng định thành quả đạt được từ những cố gắng không mệt mỏi của doanh nhân trẻ thành phố.

Từ đó, tạo động lực thúc đẩy doanh nhân có tâm, có tầm, có tài mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Cạnh đó, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

“Đặc biệt giải thưởng năm nay hướng đến tôn vinh, động viên tinh thần bản lĩnh của doanh nhân chèo lái DN mình vượt qua khó khăn thách thức của dịch COVID-19. Và là lời cam kết của doanh nhân, doanh nghiệp sẽ luôn gắn kết hoạt động với địa phương để cùng phát triển, hỗ trợ các thanh niên khởi nghiệp tại cơ sở” - ông Trường nói.

Lễ tôn vinh doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM lần thứ 10.

Lễ tôn vinh doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM lần thứ 10.

Ban tổ chức cho biết, hội đồng giải thưởng năm nay ưu tiên xét tuyên dương ít nhất 10 doanh nhân trẻ xuất sắc và 10 doanh nhân trẻ tiêu biểu có doanh nghiệp đang hoạt động tại TP.HCM trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí, nông-lâm-ngư nghiệp; công nghệ thông tin, thương mại, dịch vụ tài chính, sản xuất hàng xuất khẩu, sản xuất hàng tiêu dùng.

Doanh nhân đáp ứng đầy đủ năm tiêu chí gồm chấp hành tốt các quy định của quản lý nhà nước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; hiệu quả hoạt động tại DN xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019, 2020, 2021 và sáu tháng đầu năm 2022.

Cạnh đó, doanh nhân cũng phải đáp ứng tiêu chí giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; có thành tích tốt trong các hoạt động an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19; tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội.

Từ ngày 28-7 đến 25-8 ứng cử viên gửi hồ sơ về văn phòng YBA TP.HCM. Từ ngày 10 đến 30-9 họp Hội đồng chung tuyển cấp thành phố; ngày 10-10 diễn ra lễ tuyên dương trao giải.

Ra đời năm 2000, giải thưởng do Ban Thường Vụ Thành đoàn TP.HCM khởi xướng và chủ trì, Hội LHTN Việt Nam TP.HCM và YBA TP.HCM tổ chức định kỳ hai năm một lần.

Qua 10 lần tổ chức, giải thưởng đã vinh danh 96 gương mặt doanh nhân trẻ xuất sắc và 32 gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.