Phát động cuộc thi tìm kiếm linh vật cho ngành gỗ Việt Nam

(PLO)- Ban tổ chức VIFA EXPO vừa chính thức phát động cuộc thi tìm kiếm biểu tượng đại diện cho ngành gỗ Việt Nam, mở ra sân chơi sáng tạo với nhiều giải thưởng giá trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban tổ chức Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ và Mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam (VIFA EXPO) thông báo bắt đầu nhận tác phẩm dự thi thiết kế linh vật (Mascot) trên quy mô toàn quốc từ ngày 2-12-2025 đến hết ngày 10-2-2026.

​Đây là hoạt động điểm nhấn nằm trong khuôn khổ VIFA EXPO - sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn nhất ngành nội thất, dự kiến diễn ra từ ngày 8-3 đến 11-3-2026. Với vị thế là hội chợ thường niên từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vinh danh về quy mô, sự kiện năm tới sẽ quy tụ hơn 650 doanh nghiệp cùng 2.800 gian hàng tại hai trung tâm triển lãm lớn của TP.HCM là WTC EXPO và SKY EXPO.

​Đại diện Ban tổ chức cho biết cuộc thi nhằm tìm kiếm một hình tượng linh vật sáng tạo, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, vừa thể hiện được tinh thần hội nhập, đổi mới của ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Tác phẩm xuất sắc nhất sẽ có cơ hội trở thành linh vật chính thức, được ứng dụng rộng rãi trong bộ nhận diện thương hiệu và các hoạt động truyền thông quốc tế của triển lãm.

vifa-expo-hoi-cho-do-go1.jpg
Hội chợ VIFA EXPO là sự kiện nội thất và đồ gỗ quốc tế lớn nhất Việt Nam hàng năm, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: QH

Về cơ cấu giải thưởng, tác giả giành giải "Linh vật Ấn tượng nhất" sẽ nhận được tiền mặt trị giá 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 3 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, cùng giấy chứng nhận cho tất cả thí sinh tham gia.

​Đối tượng dự thi là cá nhân hoặc nhóm tác giả, mỗi đơn vị được gửi tối đa 3 tác phẩm. Các nhà thiết kế nộp bài trực tuyến thông qua cổng đăng ký của Ban tổ chức.

Một số công ty gỗ Việt Nam tính đường sản xuất ngay tại Mỹ

Một số công ty gỗ Việt Nam tính đường sản xuất ngay tại Mỹ

(PLO)-Theo lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, tương quan thuế suất của Việt Nam so với các đối thủ là chấp nhận được. Tuy nhiên, về lâu dài, nếu không giải quyết được các vấn đề cốt lõi là tỉ lệ nội địa hóa và rủi ro trung chuyển, doanh nghiệp Việt sẽ dần mất đi lợi thế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.