Pháp tịch thu hộ chiếu để ngăn ngừa sang Syria

(PL)- Từ khi luật chống khủng bố sửa đổi được thông qua hồi tháng 11-2014, lần đầu tiên Pháp đã áp dụng biện pháp hành chính là tịch thu hộ chiếu và thẻ căn cước của các cá nhân bị cơ quan tình báo nghi ngờ sang Syria với mục đích đen tối.

Ngày 23-2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve thông báo đã có sáu công dân bị tịch thu hộ chiếu và thẻ căn cước và sắp tới sẽ có thêm khoảng 40 người nữa. Ông giải thích các công dân Pháp sang Iraq và Syria phạm tội ác thì khi trở về nước có thể tiến hành khủng bố với quy mô lớn hơn.

Sáu đối tượng nêu trên được phát hiện do gia đình báo tin qua đường dây nóng của Bộ Nội vụ hoặc do Tổng cục An ninh nội địa điều tra. Theo AFP, sáu đối tượng này là nam giới 23-28 tuổi. Tên của họ sẽ được chuyển cho hệ thống lưu trữ Schengen để quản lý. Họ sẽ được cấp biên lai thay thẻ căn cước.

Luật quy định thời gian tịch thu hộ chiếu và thẻ căn cước kéo dài sáu tháng. Sau đó thời gian này có thể được gia hạn đến hai năm nếu có lý do để tin rằng cá nhân có liên quan “dự tính ra nước ngoài để tham gia khủng bố” hoặc “có mặt tại địa bàn hoạt động của các tổ chức khủng bố”.

Pháp là một trong các quốc gia chủ yếu có số đông công dân sang Syria tham gia khủng bố. Bước đầu xác định gần 1.000 người muốn xuất cảnh tham gia thánh chiến, đang quá cảnh, đã đến địa bàn của bọn khủng bố hay từ đó đã trở về nước. Số công dân Pháp có mặt tại Syria là 376 người.

Tại Úc, ngày 23-2, Thủ tướng Tony Abbott cho biết luật về quốc tịch sẽ được sửa đổi nhằm tước quốc tịch đối với các cá nhân liên quan đến khủng bố hoặc cắt quốc tịch Úc đối với đối tượng mang hai quốc tịch.

 H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.