Pháp thừa nhận triển khai lực lượng đặc nhiệm ở Syria

(PL)- Ngày 9-6, lần đầu tiên chính quyền Pháp thừa nhận lực lượng đặc nhiệm Pháp đã được triển khai ở Syria làm nhiệm vụ cố vấn cho quân nổi dậy người Kurd và người Ả Rập trong tổ chức Các lực lượng dân chủ Syria để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria,

Đài truyền hình TP1 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp xác nhận chiến dịch phản công IS ở Minbej (tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria) có nhiều nước ủng hộ, trong đó có Pháp. Quân số đặc nhiệm Pháp chưa rõ bao nhiêu. Chiến dịch tấn công IS ở Minbej có không quân của liên minh do Mỹ đứng đầu yểm trợ nhằm cắt đứt tuyến đường cung cấp cho IS từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến giờ Pháp chỉ thừa nhận có triển khai lực lượng đặc nhiệm Pháp ở lãnh thổ người Kurd tại Iraq với quân số khoảng 150 người. Nhiệm vụ là hướng dẫn phát hiện và gỡ mìn, đồng thời điều khiển pháo 20 mm do Pháp cung cấp. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết lực lượng Pháp ở Iraq và Syria không trực tiếp can thiệp, do đó không chiến đấu trực tiếp với IS. Đến nay Pháp đã triển khai khoảng 400 binh sĩ đặc nhiệm ở 17 nước, nhất là ở khu vực dưới sa mạc Sahara.

Trong khi đó tại Iraq, do IS đang bị vây hãm ở Iraq cũng như ở Syria nên IS đã tăng cường trả đũa bằng các vụ đánh bom tự sát kinh hoàng. Ngày 9-6, IS đã nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm hai vụ đánh bom tự sát tại hai địa điểm khác nhau ở khu vực thủ đô Baghdad.

AP đưa tin đầu tiên một ô tô chở chất nổ đã lao vào chốt kiểm soát quân sự tại Taji cách Baghdad khoảng 20 km làm 12 người chết và 28 người bị thương (ảnh).

Kế tiếp, một ô tô gài bom phát nổ trong khu phố thương mại có đông đảo người Hồi giáo dòng Shiite cư trú ở Baghdad. Trong vụ nổ này có 15 người thiệt mạng và 35 người bị thương.

Đầu tháng 5, chỉ trong một ngày IS đã tổ chức ba vụ tấn công ở Sadr City làm gần 100 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.