Pháp rút quân khỏi Senegal, chấm dứt hiện diện quân sự ở Tây Phi

(PLO)- Paris đã bàn giao 2 căn cứ quân sự Pháp cuối cùng tại Senegal cho chính quyền Dakar, đánh dấu kết thúc 65 năm hiện diện quân sự tại quốc gia Tây Phi này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Pháp đã hoàn tất quá trình rút quân khỏi Senegal, đánh dấu sự kết thúc của nhiều thập niên duy trì hiện diện quân sự hợp pháp ở khu vực Tây Phi, theo trang tin Euronews.

Tại một buổi lễ hôm 17-7 ở thủ đô Dakar (Senegal), quân đội Pháp đã chính thức bàn giao Trại Geille – căn cứ quân sự lớn nhất của Paris tại Senegal– cùng một cơ sở không quân khác cho chính quyền Dakar.

Người đứng đầu lực lượng đồn trú Pháp tại châu Phi - Tướng Pascal Ianni tuyên bố rằng việc bàn giao các căn cứ quân sự trên đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ quốc phòng giữa Paris và Dakar.

“Đây là một phần trong quyết định của Pháp nhằm chấm dứt các căn cứ quân sự thường trực ở Tây và Trung Phi, đáp lại mong muốn của chính quyền Senegal về việc không cho phép lực lượng đồn trú của nước ngoài trên lãnh thổ của họ nữa” - ông Ianni nói.

Pháp bàn giao căn cứ quân sự cho Senegal, chấm dứt hiện diện quân sự ở Tây Phi.jpg
Tướng Pháp Pascal Ianni (quân phục trắng) và Tướng Senegal Mbaye Cisse (quân phục xanh) trong buổi lễ hôm 17-7 tại Dakar (Senegal). Ảnh: AFP

Trước đó trong buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp hôm 14-7 được tổ chức tại Đại sứ quán Pháp ở Senegal, Đại sứ Pháp Christine Fages nói rằng việc rút quân mở đường cho các phương thức hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và nhằm duy trì lợi ích của cả hai nước.

Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Senegal - Tướng Mbaye Cisse hôm 17-7 nhấn mạnh rằng việc chấm dứt hiện diện quân sự của Pháp tại Senegal đang giúp ích cho chiến lược quốc phòng mới của Dakar.

“Mục tiêu chính của [việc rút quân Pháp khỏi Senegal] là khẳng định quyền tự chủ của các lực lượng vũ trang Senegal, đồng thời đóng góp vào hoà bình ở khu vực [Tây Phi], ở châu Phi và trên toàn cầu”.

Pháp đã ký kết các thoả thuận với Senegal đã duy trì hiện diện quân sự từ năm 1960 tới nay.

Hai căn cứ quân sự được bàn giao cho Dakar hôm 17-7 là những cơ sở cuối cùng có lính Pháp đồn trú của Senegal, cũng như trên toàn khu vực Tây Phi.

Việc rút quân diễn ra sau lời kêu gọi hồi năm 2024 của Tổng thống Senegal - ông Bassirou Diomaye Faye, yêu cầu tất cả quân đội nước ngoài rút khỏi quốc gia Tây Phi này và đã bắt đầu từ tháng 3-2025.

Ông Faye nhấn mạnh rằng Senegal là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và đang theo đuổi “mối quan hệ đối tác mới” với Pháp.

Về phần mình, Pháp đã công bố kế hoạch cắt giảm mạnh sự hiện diện tại tất cả các căn cứ quân sự ở châu Phi, ngoại trừ căn cứ ở Djibouti tại vùng Sừng châu Phi. Thay vào đó, Paris theo đuổi hợp tác huấn luyện quốc phòng và hỗ trợ quân sự có chọn lọc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.