Pháp nêu điều kiện rút khỏi Syria

(PLO)-Ngoại trưởng Pháp nói Nga phải chịu trách nhiệm tìm ra giải pháp chính trị cho xung đột Syria.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cam kết sẽ rút binh sĩ Pháp khỏi Syria ngay sau khi nhìn thấy giải pháp chính trị cho xung đột Syria.

“Chúng tôi hiện diện ở Iraq và ở cả Syria nhưng rất ít, chủ yếu để hỗ trợ người Mỹ. Giờ Mỹ tuyên bố rút đi, chúng tôi chẳng còn lý do nào để ở lại. Khi tiến trình hòa giải chính trị ở Syria bắt đầu, chúng tôi sẽ rút đi ngay" – Ngoại trưởng Le Drian ngày 10-1 nói với đài C-News (Pháp).

Theo ông Le Drian, Nga là bên phải chịu trách nhiệm về mặt chính trị để Syria có thể có được một giải pháp chính trị, chứ không phải giải pháp quân sự nhằm tránh sử dụng vũ khí hóa học.

Các tiêm kích Rafafe của Pháp bay về hướng Syria như một phần trong chiến dịch Chammal phát động tháng 9-2015. Ảnh: AP

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp đưa ra sau khi Bộ trưởng Pháp về các vấn đề châu Âu Nathalie Loiseau hôm 20-12-2018 cho biết Paris vẫn sẽ tham gia cùng liên quân trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS ở Syria.

Trong một diễn biến liên quan, các cố vấn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho đã gặp các chiến binh người Kurd đại diện cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vốn do Mỹ bảo trợ. Phía Paris khẳng định với lực lượng người Kurd rằng Pháp sẽ tiếp tục ủng hộ họ.

Hôm 23-12-2018, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Mỹ đã bắt đầu rút binh sĩ khỏi Syria, song điều đó không có nghĩa cuộc chiến chống IS của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chấm dứt.

Trước đó, Washington thông báo sẽ đưa lực lượng ở Syria về nước trong thời hạn 60-100 ngày. Tổng thống Trump tuyên bố lý do là Mỹ đã hoàn thành mục tiêu đánh bại IS ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.