Pháp bắt giữ hơn 300 người dù biểu tình tuần này chưa diễn ra

(PLO)- Mặc dù đợt biểu tình tuần này chưa diễn ra nhưng Pháp đã bắt giữ hơn 300 người có liên quan.
Tờ RT đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ hơn 300 người trước khi đợt biểu tình "áo vàng" nhằm phản đối tăng giá nhiên liệu diễn ra vào cuối tuần này.
Sau những tổn thất nặng nề trong những đợt biểu tình trước, Pháp cho biết sẽ triển khai 89.000 cảnh sát trên toàn quốc trong đó có 8.000 cảnh sát ở Paris chuẩn bị đối phó biểu tình ngày mai, 8-12. Bên cạnh đó, các lực lượng an ninh cũng đã huy động xe bọc thép, phong tỏa các đại lộ lớn ở Paris.

Một người mặc áo vàng được lực lượng cảnh sát Riot kiểm tra khi đến gần Khải Hoàn Môn vào đầu ngày 8-12 . Ảnh: AFP

Lực lượng chức năng cũng đã cho đóng cửa tháp Eiffel, Viện bảo tàng Louvre và các điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô, dỡ bỏ các thanh kim loại trên đường phố tránh tình trạng người biểu tình có thể tận dụng làm vũ khí tấn công.
Trước khi cuộc biểu tình diễn ra, đã có 354 người bị bắt giữ. Tuy nhiên, các nhà chức trách không đưa ra chính xác lý do những người này bị bắt giữ.
Các vụ bắt giam diễn ra một ngày sau khi phát ngôn viên của chính phủ Pháp, ông Benjamin Griveaux cảnh báo rằng những kẻ cực đoan đang cố gắng khai thác phong trào "áo vàng" nhằm lật đổ chính phủ.

Cảnh sát chống bạo động đeo súng phóng lựu ở đại lộ Champs-Elysees. Ảnh: AFP

Trước đó, chính phủ Pháp đã nhượng bộ bằng việc thông báo sẽ ngưng tăng giá xăng, điện, khí đốt trong sáu tháng nhưng người biểu tình vẫn tuyên bố sẽ lại xuống đường vào cuối tuần này vì không chấp nhận “dàn xếp vì những nhượng bộ nhỏ lẻ”.

Cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 17-11 và diễn ra vào cuối tuần. Biểu tình đặc biệt nghiêm trọng vào cuối tuần trước khi người biểu tình phóng hỏa xe cộ, đập phá cửa kính, cướp phá cửa hàng, dùng sơn xịt vẽ khắp nơi. Cụ thể, cảnh sát thống kê có tới 250 đám cháy ở Paris, gồm sáu tòa nhà-ngân hàng, nhà hàng, cửa hàng, hơn 130 cơ sở hạ tầng giao thông và 112 ô tô bị đốt.

Trong đợt biểu tình cuối tuần rồi có ít nhất bốn người thiệt mạng, hơn 260 người bị thương, trong đó một nửa - 133 người bị thương ở Paris gồm cả 23 cảnh sát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.