Phản ứng giận dữ khi đội tuyển Nga đá với Brunei

(PLO)- Các cựu danh thủ, lãnh đạo bóng đá Nga phản ứng ra sao khi đội tuyển Nga đá với đội yếu nhất thế giới?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí Nga gọi đội tuyển Brunei, yếu nhất “vùng trũng bóng đá thế giới” là đội bóng bán chuyên. Nhưng Đội tuyển Nga lại đá giao hữu với đội yếu nhất thế giới. Đội tuyển Brunei dù là bán chuyên hay nghiệp dư thì cũng vinh dự được đá trên sân bóng ở TP Krasnodar, một sân bóng hoành tráng từng diễn ra nhiều trận World Cup 2018.

Báo chí Nga cũng biết rõ, đội tuyển Brunei là đội yếu nhất Đông Nam Á, nơi vẫn được ví là “vùng trũng bóng đá thế giới”. Đội tuyển Brunei là đội bán chuyên, cầu thủ chơi bóng đá nghiệp dư. Trong thành phần tuyển Brunei có 10 cầu thủ đến từ CLB DPMM nhiều năm qua tham dự giải VĐQG Singapore (S-League), đấy chính là thành phần nòng cốt của đội tuyển Brunei.

Doi-TUyen-Nga-San- Krasnodar.jpg
Sân Krasnodar nơi diễn ra trận Nga-Brunei lúc 19 giờ ngày 15-11. Ảnh:RFS

Bóng đá Brunei hiện đang đứng thứ 184 FIFA, còn Nga là 34 FIFA. Có điều độc lạ, là lần tập trung đội tuyển Nga tháng 11 theo lịch FIFA này thì HLV Valery Karpin có được thành phần mạnh nhất khi các cầu thủ đang đá ở nước ngoài, trong đó có tiền vệ tấn công Olexey Miranchuk đang đầu quân CLB Atlanta Utd của Mỹ.

Doi-tuyen-Nga-Karpin.jpg
HLV Valery Karpin cùng trợ lý của đội tuyển Nga chuẩn bị gặp Brunei. Ảnh:RFS

Vừa qua, thì trong hai trận play off lượt đi và về tranh suất vào vòng bảng (bảng A) AFF Cup 2024, tuyển Brunei đã thua Đông Timor 0-1 sau hai lượt trận, trong đó, trên sân nhà, Brunei thua 0-1 và khi sang Thái Lan đá lượt về (Đông Timor mượn sân Chonburi làm sân nhà do ở Dili, sân quốc gia bị ngập lụt) hòa 0-0.

Đá Play off với Đông Timor, tuyển Brunei còn không thắng nổi. Nay toàn đội sang tận Krasnodar của Nga để gặp đội tuyển nước này quả là thật bất ngờ thú vị. Dễ gì đội tuyển Brunei được thi đấu trên sân từng diễn ra các trận đấu World Cup 2018 và dễ gì được vinh hạnh đá với đội tuyển xếp hạng 34 FIFA.

+ Các cựu danh thủ Nga nói gì về trận này:

Arshavin: Đây là một trong hai trận mà tôi tham gia bình luận. Nhất định tôi sẽ không dùng những từ “cảm thán” để tỏ ra bất ngờ đầy hưng phấn trong trận này bởi đối thủ không phải yếu mà quá yếu. Tôi phải làm gì trong trận này khi tham gia bình luận? Có lẽ tôi chuẩn bị một...bình cà phê. Sẽ chẳng có điều gì bất ngờ xảy ra đâu.

Doi-Tuyen-Nga-Arshavin.jpg
Cựu danh thủ Nga Andrey Arshavin tham gia bình luận trận Nga gặp Brunei.

Mostovoi: Bây giờ đội tuyển Nga đang dần dần phải thi đấu với các đội tuyển quốc gia còn yếu hơn cấp CLB của Nga. Nhưng tôi muốn biết ai là người kết nối những trận đấu này, những trận giao hữu thế này. Chúng tôi không có sự lựa chọn chăng?! Đá với Brunei, Syria có lẽ tốt nhất là đội tuyển Nga nên chia đôi đội hình tập đối kháng thì tốt hơn nhiều.

Gavrilov: Tôi chưa bao giờ nghe đội tuyển này, nhưng bây giờ tuyển Nga đá giao hữu với họ sao? Tôi không đến sân xem đâu. Thực tình tôi chưa hề nghe đội tuyển Brunei, đội tuyển Nga đá giao hữu với tuyển Brunei nên tôi mới nghe “tuyển Brunei”. Đội tuyển Nga đá giao hữu với đội tuyển mà tôi không hề biết.

Doi-Tuyen-Nga-HLV Valery- Truyen-hinh.jpg
Truyền hình Nga cũng gắn cờ của hai quốc gia Nga và Brunei khi tác nghiệp trận đấu. Ảnh:RFS

Koloskov (Cựu Chủ tịch LĐBĐ Nga): Bây giờ, đội tuyển Nga đang làm cái gì thế?! Với ai thế?! Ai đồng ý cho đội tuyển Nga đá với đội như thế này? Đội tuyển Nga sẽ làm gì và chơi như thế nào trong 90 phút ấy? Thật buồn cười cho đội tuyển Nga khi đá với Brunei.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.