Phan Thị Hà Thanh vào chung kết nội dung nhảy chống

Vận động viên Phan Thị Hà Thanh đạt số điểm cao nhất từ trước đến nay ở nội dung nhảy chống và giành quyền thi chung kết Giải vô địch thế giới ở Antwerp (Bỉ), tối 5/10.

Phan Thị Hà Thanh vào chung kết nội dung nhảy chống ảnh 1

Phan Thị Hà Thanh (thứ hai từ trái sang) cùng Trưởng đoàn Nguyễn Kim Lan, chuyên gia và HLV Thanh Thúy. Ảnh: Kim Lan.

Nội dung nhảy chống lần này quy tụ hầu như đầy đủ những vận động viên hàng đầu thế giới hiện nay như: McKayla Maroney, Simone Biles, Kyla Ross (Mỹ), Aliya Mustafina (Nga), Oksana Chusovitina (Uzbekistan), Larisa Iordache (Romania)... nên tính cạnh tranh rất cao. Theo tính toán ban đầu, muốn vào chung kết, Hà Thanh ít nhất phải vượt qua mức 14 điểm. Ở ngay lần nhảy đầu tiên, Hà Thanh đã đạt mức điểm cao hiếm thấy là 14,866 (độ khó 5,8 và điểm kỹ thuật 9,066). Thế nhưng, ngay cả khi đạt mức này thì Hà Thanh vẫn chỉ đứng thứ 8 nếu so sánh kết quả nhảy lần một với các đối thủ khác.

Điều này buộc Hà Thanh chịu sức ép phải nhảy với kết quả cao hơn lần đầu mới mong giữ được suất vào chung kết. Khi tính toán kỹ lưỡng cùng HLV và chuyên gia, Hà Thanh quyết định đặt mức độ khó lên 6,2 ở lần nhảy thứ hai. Với mức độ khó này, khả năng bài thi bị hỏng là không loại trừ, nên các thành viên trong đoàn Việt Nam đều rất lo lắng. Trưởng đoàn Nguyễn Kim Lan miêu tả cảm giác là "căng thẳng đến mức muốn vỡ tim" khi Hà Thanh bước ra khởi động.

Thế nhưng, cô gái đất Cảng đã vượt qua sức ép đó rất tốt khi tập trung hoàn thành xuất sắc cú nhảy quay 2 vòng trên không khá tốt và được trọng tài chấm điểm 8,866. Cộng thêm điểm độ khó, Hà Thanh đạt số điểm kỷ lục của cá nhân từ trước đến nay là 15,066. Tính trung bình sau 2 lần nhảy, Hà Thanh đạt số điểm 14,966 và vươn lên đứng thứ tư sau các đối thủ McKayla Maroney, Simone Biles (Mỹ) và Hong Un Jong (CHDCND Triều Tiên). Thành tích này giúp Hà Thanh trở thành vận động viên duy nhất của đoàn Việt Nam lọt vào nội dung chung kết đơn môn nhảy chống.

Kỷ lục về điểm số trong bài thi nhảy chống của Hà Thanh trước đây là 14,825 khi cô giành HC vàng Cúp thế giới 2013 ở Doha (Qatar). Ở lần thi chung kết tại Giải vô địch thế giới 2011, Hà Thanh giành HC đồng với số điểm ít hơn nhiều là 14,666. Vì thế, nếu tái hiện được hai cú nhảy thần kỳ này ở nội dung chung kết vào tối 5/10 thì khả năng Hà Thanh giành được huy chương lần thứ hai tại Giải vô địch thế giới là không nhỏ.

Theo Nguyễn Tùng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.