Phân nhóm hạt giống chuẩn bị bốc thăm World Cup U-20

(PLO)- Brazil, Nhật, Iraq lại nằm nhóm hạt giống số 3 tại World Cup U-20.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một ngày sau khi khu vực châu Á xác định bốn suất dự World Cup U-20 (không kể chủ nhà Indonesia), FIFA đã tiến hành phân nhóm hạt giống 24 đội để chuẩn bị cho lễ bốc thăm sáu bảng đấu.

Lễ bốc thăm các bảng đấu vòng chung kết World Cup U-20 (khai mạc ngày 20-5 và bế mạc ngày 11-6-2023) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm nghệ thuật Budaya, TP Denpasar, Indonesia ngày 31-3.

Phân nhóm hạt giống chuẩn bị bốc thăm World Cup U-20 ảnh 1

Indonesia (đỏ) có thể rơi vào bảng tử thần ở World Cup U-20. Ảnh: AFC

Các trận đấu World Cup U-20 năm 2023 sẽ diễn ra ở sáu TP của Indonesia. FIFA phân nhóm hạt giống dựa trên World Cup U-20 trước. Kết quả phân chia bốn nhóm hạt giống của 24 đội như sau:

+ Nhóm 1: Chủ nhà Indonesia, Uruguay, Pháp, Mỹ, Ý, Hàn Quốc.

+ Nhóm 2: Senegal, Anh, Ecuador, Colombia, Đan Mạch, Nigeria.

+ Nhóm 3: Brazil, Nhật Bản, Uzbekistan, Iraq, Honduras, Fiji.

+ Nhóm 4: Guatemala, Dominica, Gambia, Israel, Slovakia, Tunisia.

Iraq (xanh) đánh bại Iran ở tứ kết U-20 châu Á đoạt vé dự World Cup và ở nhóm hạt giống số 3. Ảnh:AFC

Iraq (xanh) đánh bại Iran ở tứ kết U-20 châu Á đoạt vé dự World Cup và ở nhóm hạt giống số 3. Ảnh:AFC

Nhìn vào các nhóm hạt giống này cho thấy bóng đá trẻ không theo “trật tự” như bóng đá "trưởng thành" bởi Brazil ở tận nhóm hạt giống số 3 cùng với Fiji, Honduras, trong khi Mỹ ở nhóm hạt giống số 1.

Với sự “mất trật tự” của bóng đá trẻ thế này có thể chủ nhà Indonesia rơi vào bảng tử thần, đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Có lẽ bằng cách nào đó, chủ nhà Indonesia sẽ rơi vào bảng A cực kỳ dễ thở.

Những gì thầy trò HLV Shin Tae-yong thể hiện ở vòng chung kết U-20 châu Á đang diễn ra ở Uzbekistan, cho thấy chủ nhà World Cup U-20 thật khó để tranh vé vào vòng 1/8. Tại giải U-20 châu Á, Indonesia bị loại ngay sau vòng bảng khi hòa Uzbekistan 0-0, thắng Syria 1-0 và thua Iraq 0-2, về thứ ba bảng A.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.