Phần lớn homestay ở Đắk Nông đều chưa hợp pháp

(PLO)-Phần lớn homestay ở Đắk Nông đều chưa hợp pháp, duy nhất chỉ có Lá Homestay ở huyện Đắk Mil là được cấp phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, tại Hội nghị giao ban Báo chí tháng 1-2023, bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở VH-DL-TT tỉnh Đắk Nông cho biết có 98.800 lượt khách đến địa phương và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bà Khúc Thị Thoi cung cấp thông tin tại hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Bà Khúc Thị Thoi cung cấp thông tin tại hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh du lịch trong Tết vừa qua ước đạt 15,8 tỉ đồng, tăng 267,4% so với năm trước.

Một số điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, vui chơi như Tà Đùng Farm, Ymin’ Farm House, Farm Minh Tuệ, Long Farm, thác Lưu Ly (huyện Đắk Song), thác năm tầng (huyện Đắk R’lấp), Lá Homestay (huyện Đắk Mil), thác Cá Sấu, thác Liêng Nung (TP Gia Nghĩa)…

Khu Tà Đùng ở xã Đắk Som, huyện Đắk Glong. Ảnh: VŨ LONG

Khu Tà Đùng ở xã Đắk Som, huyện Đắk Glong. Ảnh: VŨ LONG

Tại hội nghị giao ban báo chí này, PV báo Pháp Luật TP.HCM nêu câu hỏi, trong những danh thắng, địa điểm này có bao nhiêu nơi đã được cấp phép hoạt động; nếu những du khách đến những nơi hoạt động trái phép, thì có được tính vào lượt khách như Sở VH-TT&DL báo cáo hay không, đường vào thác Liêng Nung đang sạt lở du khách vào đó bằng cách nào?

Bà Khúc Thị Thoi cho biết đường chính vào thác Liêng Nung đã bị sập, nhưng vẫn còn đường mòn lối nhỏ ở dưới để khách vào tham quan khu vực này.

Đối với các Farm, các Homestay ở địa bàn toàn tỉnh gần như là chưa hợp pháp. Duy nhất chỉ có Lá Homestay (huyện Đắk Mil) là được cấp phép, còn lại là tự pháp. Tất cả lượng khách đến các Farm, Homestay (kể cả trái phép) đều được tính là khách đến tỉnh Đắk Nông.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết UBND tỉnh đã yêu cầu Sở VH-TD-TT báo cáo về số lượng khách đến tỉnh và nguồn thu 15,8 tỉ đồng từ hoạt động du lịch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo bà Hạnh, số lượng khách đến tỉnh Đắk Nông lớn và nguồn thu được cũng nhiều hơn những năm trước.

“Tôi đề nghị Sở VH-TT-DL báo cáo, dựa trên cơ sở nào, cách tính bằng công thức nào để ra con số như báo cáo đã nêu” – bà Hạnh nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.